Seoul lo ngại tác hại của việc tự do mậu dịch với châu Âu

Ủy ban Thương mại Hàn Quốc, một cơ chế nhà nước, cho biết hôm nay 23/08/2012 là đã chấp nhận trợ giúp tài chính cho một công ty chế biến thịt heo. Hoạt động của công ty này bị giảm sút nghiêm trọng do việc nhập thịt heo giá rẻ hơn từ Châu Âu. Như vậy, Seoul lần đầu tiên công nhận là Hiệp định Tự do Mậu dịch với Liên Hiệp Châu Âu - có hiệu lực từ năm ngoái - đã tác hại đến sản xuất tại Hàn Quốc.
Theo nguồn tin trên, lượng hàng bán ra của công ty Hàn Quốc ở tỉnh Jeolla, đã giảm sụt 30% trong 6 tháng đầu năm nay, tính theo nhịp độ thường niên.
Nhìn chung, vào năm 2010, thịt heo sản xuất trong nước còn chiếm 85% thị trường Hàn Quốc, trong lúc thịt nhập từ Châu Âu chỉ là 5,6%. Đến năm ngoái, thị phần thịt heo của Châu Âu đã tăng lên mức 12,2%.
Ngoài vấn đề thịt heo, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc cũng đang nghiên cứu hồ sơ rượu mạnh và rượu vang. Rượu Hàn Quốc cũng bị giảm mạnh do sự cạnh tranh của rượu nhập từ châu Âu.
Hiệp định tự do mậu dịch Hàn Quốc - Châu Âu dự kiến loại bỏ trong thời hạn 5 năm hơn 98% hàng rào thuế quan áp dụng trong mậu dịch song phương. Hiệp định này sẽ giúp tăng gấp đôi trao đổi thương mại giữa Châu Âu và Hàn Quốc, đối tác kinh tế thứ tư ngoài châu Âu của Bruxelles.
Văn kiện cũng dự kiến hủy bỏ những rào cản phi thuế quan, như những quy định, tiêu chí liên quan đến các ngành xe hơi, dược phẩm, điện tử đại chúng.
Nhưng không chỉ riêng Hàn Quốc bị thiệt hại. Pháp vừa qua cũng lên tiếng yêu cầu Ủy ban Châu Âu theo dõi kỷ lưỡng hiệp định này, vì nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu xe hơi Hàn Quốc. Theo Paris, việc nhập quá nhiều không có lợi cho các nhà chế tạo Châu Âu.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





