Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC

Hàng trăm người Trung Quốc biểu tình chống Nhật tại Sơn Đông

Tân Hoa Xã loan tin một cuộc biểu tình chống Nhật với hàng trăm người tham dự đã diễn ra vào hôm nay 25/08/2012 tại tỉnh Sơn Đông. Cuối tuần trước, an ninh Trung Quốc đã để yên cho nhiều ngàn người xuống đường tại một số đô thị lớn đốt cờ, tấn công hàng quán Nhật Bản phản đối Tokyo trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku.

Biểu tình bài Nhật tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc (REUTERS)
Biểu tình bài Nhật tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc (REUTERS)
Quảng cáo

Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc thì vào hôm nay, khoảng 400 người đã tập họp tại hải cảng Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông và kéo đến cơ quan chính quyền địa phương. Họ mang nhiều biểu ngữ trong đó có câu « Nhật Bản cút khỏi Điếu Ngư đài ». Trong đoàn biểu tình, có 4 người đi xe thể thao mang cờ Trung Quốc.

Tân Hoa xã không cho biết người biểu tình có được chính quyền địa phương tiếp đón hay không, cũng như phản ứng của công an ra sao trước hiện tượng « tụ tập đông người » , một điều bị ngăn cấm triệt để tại Trung Quốc và thủ phạm khó tránh khỏi án tù.

Theo AFP, cuộc biểu tình tại Sơn Đông hôm nay xảy ra một ngày sau khi tại Tokyo, Hạ viện Nhật thông qua một nghị quyết lên án cuộc « đổ bộ » của 14 người Hoa lên hòn đảo mang tên Nhật là Senkaku (Tiêm Cát), mà người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản căng thẳng lên kể từ tuần trước sau khi một nhóm người Hoa mang cờ Trung Quốc và Đài Loan đổ bộ lên đảo Điếu Ngư/Senkaku do Nhật Bản kiểm soát nhưng trong nhiều năm gần đây Bắc Kinh và Đài Bắc cũng lên tiếng đòi chủ quyền.

Dân Nhật cũng phản ứng lại, tổ chức đổ bộ lên đảo với cờ Nhật, làm tình hình căng thêm. Bên cạnh những lời phản đối của bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhiều cuộc biểu tình bài Nhật đã diễn ra vào cuối tuần qua tại Quảng Đông, Hàn Châu , Thành Đô …

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.