Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện vẫn vi phạm nhân quyền đối với người Karen

Trên đây là nhận định của tổ chức Bác sĩ Nhân quyền trong báo cáo vừa công bố ngày 28/08/2012. Theo tổ chức này, bất chấp hiệp ước ngưng bắn giữa chính quyền Miến Điện với phe nổi dậy thuộc sắc tộc Karen, các vụ bạo hành vẫn tiếp diễn.

Quân đội tuần tiễu thành phố Mae Sot sau cuộc đụng độ với quân nổi dậy Karen, ngày 08/11/2010.
Quân đội tuần tiễu thành phố Mae Sot sau cuộc đụng độ với quân nổi dậy Karen, ngày 08/11/2010. REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Căn cứ trên một cuộc điều tra được thực hiện trong thời gian từ tháng Giêng 2011 đến tháng Giêng 2012, một phần ba trên tổng số 665 gia đình được tham khảo ý kiến cho rằng chính quyền Miến Điện tiếp tục uy hiếp thường dân, chủ yếu dưới hình thức cưỡng bức lao động để phục vụ quân đội.

Có 1,3 % các gia đình được tham khảo cho biết là nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp và bắt cóc. Quân đội Miến Điện thường xuyên bị tố cáo tuy nhiên tổ chức Bác sĩ Nhân quyền trong buổi họp báo hôm nay cũng nhìn nhận là các thành phần nổi dậy cũng có nhiều vi phạm.

Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền nói trên, dân cư ở các khu vực gần các hầm mỏ, đường ống dẫn khí đốt hay các công trình xây dựng thường bị đe dọa nhiều hơn. Ngay cả khi không còn xung đột, tình trạng cưỡng bức và các vụ chà đạp nhân quyền vẫn xảy ra chủ yếu vì lý do phát triển kinh tế.

AFP nhắc lại người thiểu số thuộc sắc tộc Karen liên tục chống đối chính quyền từ năm 1949. Phần lớn sống tại vùng sát biên giới Thái Lan. Tháng Giêng vừa qua, lực lượng vũ trang Karen KNU đồng ý ký kết một hiệp ước ngưng bắn với Naypyidaw. Hiệp uớc nói trên làm lóe lên tia hy vọng hòa bình. Tuy nhiên theo lời một thành viên đã đóng góp vào báo cáo của tổ chức Bác sĩ Nhân quyền, thỏa thuận ngưng bắn nói trên không bảo đảm đem lại hòa bình một cách lâu dài và không bảo đảm cải thiện tình trạng nhân quyền cho người dân Karen.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.