BẮC TRIỀU TIÊN - THỂ THAO - 
Bài đăng : Thứ tư 29 Tháng Tám 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 29 Tháng Tám 2012

Lần đầu tiên, Bắc Triều Tiên tham dự Paralympic Luân Đôn 2012

Biểu tượng của Thế Vận Hội Luân Đôn 2012 dành cho người khuyết tật
Biểu tượng của Thế Vận Hội Luân Đôn 2012 dành cho người khuyết tật
REUTERS

Đức Tâm

Dấu hiệu của sự thay đổi tại Bắc Triều Tiên: Lần đầu tiên, nước này tham dự Thế Vận Hội Luân Đôn 2012 dành cho người khuyết tật.

Hôm nay, 29/08/2012, Thế Vận Hội Luân Đôn 2012 dành cho người khuyết tật khai mạc. Bên cạnh các hoạt động thi đấu, sự kiện được giới quan sát rất chú ý là lần đầu tiên có một vận động viên khuyết tật Bắc Triều Tiên tham dự Paralympic. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, đây là biểu tượng cho những thay đổi đang diễn ra tại một đất nước mà những người tàn tật vốn thường xuyên bị phân biệt đối xử, ngược đãi.

Rim Ju Song, 16 tuổi, bị mất tay và chân trái, vận động viên duy nhất của phái đoàn Bắc Triều Tiên, sẽ thi đấu môn bơi tự do 50m. Vận động viên này được mời tham dự Paralympic Luân Đôn, vì đã không tham gia các cuộc thi quốc tế và do vậy, không thể dự các vòng đấu loại.

Ông Kim Sung Chol, bác sĩ của phái đoàn Bắc Triều Tiên nói với AFP là Rim Ju Song « đã khổ công luyện tập » nhưng ông không biết kết quả đạt được sẽ ra sao. Vẫn theo vị bác sĩ này, « điều cơ bản là chúng tôi tham dự Thế Vận Hội để tích lũy kinh nghiệm, với hy vọng sẽ có nhiều đại diện hơn trong Thế Vận Hội sắp tới, nếu như chúng tôi tiếp tục đạt được các tiến bộ ». Thế Vận Hội sắp tới sẽ được tổ chức tại Rio, Brazil, năm 2016.

Trong cuộc tranh tài ở Thế Vận Hội Luân Đôn 2012, bế mạc ngày 12/08 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã cử một phái đoàn khá đông đảo, đạt được thành tích cao nhất, kể từ Olympic Barcelona, Tây Ban Nha, năm 1992, với 4 huy chương vàng và 2 huy chương đồng, đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng. Khi về nước, các vận động viên Bắc Triều Tiên đã được dân chúng nồng nhiệt đón tiếp trên các đường phố thủ đô Bình Nhưỡng. Chính quyền thành phố còn mở tiệc chiêu đãi.

Trong nhiều năm qua, tại Bắc Triều Tiên, những người tàn tật, về thể xác và tinh thần, đã phải hứng chịu mọi sự kỳ thị, phân biệt đối xử. Trong bối cảnh đó, thể thao dành cho người khuyết tật là một điều quá xa xỉ, viển vông.

Các báo cáo về nhân quyền của bộ Ngoại giao Mỹ, cũng như các nhà tranh đấu cho nhân quyền ở Hàn Quốc cho biết, trong quá khứ, những người tàn tật ở Bắc Triều Tiên bị đưa vào các trại tập trung và thậm chí còn bị cưỡng bức triệt sản. Nạn đói triền miên và tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng của trẻ em Bắc Triều Tiên đã làm tăng tỷ lệ người tàn tật ở nước này.

Thế nhưng, theo các các hiệp hội từ thiện làm việc ở Bắc Triều Tiên, thì thái độ và chính sách của chính quyền đang từ từ thay đổi. Chính phủ Bắc Triều Tiên đã triển khai một chương trình y tế cho người tàn tật và một trung tâm thể thao cho người khuyết tật đã được thành lập ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Bác sĩ của phái đoàn Bắc Triều Tiên tham dự Paralympic tuyên bố là Bắc Triều Tiên có một số vận động viên khuyết tật có trình độ cao, đặc biệt trong bộ môn bóng bàn và cử tạ. Thế nhưng, họ đều bị loại trong các cuộc thi đấu tuyển chọn tham dự Paralympic. Ông nói : « Người Bắc Triều Tiên thực sự yêu thích thể thao. Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tham dự Paralympic. Có thể trong tương lai, chúng tôi sẽ tuyển chọn được một vài vận động viên có trình độ tốt và sẽ giành được huy chương ».

Hàn Quốc, láng giềng của Bắc Triều Tiên, liên tục có đoàn vận động tham dự Thế Vận Hội dành cho người khuyết tật, kể từ năm 1968 và đã giành được tổng cộng 279 huy chương, trong đó có 110 huy chương vàng.

tags: Bắc Triều Tiên - Châu Á - Olympic 2012 - Thể thao - Xã hội
Close