Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - BẮC TRIỀU TIÊN

Đàm phán Tokyo - Bình Nhưỡng sang ngày thứ hai

Sau lần gặp gỡ đầu tiên hôm qua tại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh, hôm nay 30/08/2012, hai phái đoàn Tokyo và Bình Nhưỡng tiếp tục thảo luận với nhau ở sứ quán Bắc Triều Tiên. Mục tiêu là tìm kiếm một số đồng thuận để tổ chức các cuộc gặp khác trong tương lai, ở cấp độ cao hơn, hầu giải quyết những vấn đề nhạy cảm khiến hai bên không thể bình thường hóa bang giao.

Cảnh sát Trung Quốc trước sứ quán Nhật tại Bắc Kinh (Reuters)
Cảnh sát Trung Quốc trước sứ quán Nhật tại Bắc Kinh (Reuters)
Quảng cáo

Một viên chức Nhật, xin giấu tên cho hãng tin AFP biết là cuộc thảo luận hôm qua giữa hai bên - kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ - được đánh giá là một cuộc trao đổi quan điểm “đi hẳn vào vấn đề và thẳng thắn”. 

Cuộc tiếp xúc Nhật Bản – Bắc Triều Tiên hiện rất được theo dõi. Các nhà ngoại giao cũng như quan sát viên muốn tìm kiếm những dấu hiệu về khả năng chính sách ngoại giao Bắc Triều Tiên có thay đổi với tân lãnh đạo trẻ Kim Jung Un. 

Cuộc gặp gỡ Nhật Bản - Bắc Triều Tiên được xem như dấu hiệu cho thấy quan hệ hai bên được sưởi ấm đôi chút. Tuy nhiên theo giới quan sát, con đường sưởi ấm lên này hãy còn dài, bằng chứng là hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA hôm qua, nhân danh thanh niên và sinh viên Bắc Triều Tiên đã chỉ trích “thái độ cao ngạo của Tokyo, không xin lỗi về tội ác của mình, không bồi thường”. Nhật Bản còn bị lên án là vẫn “tiếp tục thực hiện chính sách đế quốc, sẵn sàng chiếm đóng bán đảo Triều Tiên nếu có cơ hội.” 

Nga bác bỏ ‘tin đồn’ về việc Bình Nhưỡng xin làm khách mời tại APEC  

Mátxcơva hôm qua đã phủ nhận nguồn tin theo đó Bình Nhưỡng đề nghị Nga cho một phái đoàn Bắc Triều Tiên đến Vladivostok dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC, với tư cách "khách mời". 

Trích lời văn phòng báo chí bộ Ngoại giao Nga, hãng tin Interfax, cho là không hề có yêu cầu này từ phiá Bình Nhưỡng và những thông tin về sự kiện này “không đúng sự thật”. 

Tin Bắc Triều Tiên muốn Nga mời đến tham dự Hội nghị APEC được tờ báo Nhật Bản Yomuri Shimbun loan tải vào hôm qua, trích dẫn một nguồn tin xin giấu tên, cho rằng Bình Nhưỡng muốn tham dự hội nghị với tư cách "khách mời" và đã cử người đến Mátxcơva vào tháng 7, để thuyết phục Nga chấp nhận. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.