Vào nội dung chính
MALAYSIA

Malaysia bác bỏ lời kêu gọi thay đổi luật kiểm duyệt internet

Hôm nay 30/08/2012, một bộ trưởng Malaysia cho biết là chính quyền sẽ không điều chỉnh một điều khoản bổ sung vào bộ luật mang tên “Bằng chứng” - Evidence Act. Thông qua hồi tháng Tư, điều luật này đã bị chỉ trích là một biện pháp nhằm hạn chế tự do ngôn luận trên Internet.

Thanh niên Malaysia biểu tình phản đối các biện pháp bóp nghẹt quyền tự do thông tin trên Internet  (Reuters)
Thanh niên Malaysia biểu tình phản đối các biện pháp bóp nghẹt quyền tự do thông tin trên Internet (Reuters)
Quảng cáo

Để phản đối, các tổ chức phi chính phủ, các blogger và đảng đối lập đã tổ chức một ngày “Cúp nguồn internet” thay thế trang chủ của họ bằng một với màn hình màu đen. 

Phong trào phản đối đã khiến Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải lên tiếng cam kết vào đầu tháng Tám này là ông sẽ xem xét biện pháp bị phê phán. Tuy nhiên, trả lời hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, Bộ trưởng bộ Luật pháp Malaysia Nazri Aziz cho biết là nội các đã thảo luận vấn đề này trong một cuộc họp với Thủ tướng Najib vào hôm qua và : “đã quyết định rằng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào... Chúng tôi cần có điều luật này để đảm bảo việc chiến đấu một cách hiệu quả chống tội phạm trên mạng”. 

Xin nhắc lại là theo điều luật mới này, mọi chủ nhân trang web, nhà cung cấp mạng wi-fi, hoặc người sử dụng máy tính hay thiết bị di động bình thường, đều có thể bị trừng phạt nếu cho nội dung được truyền đi thông qua hệ thống của họ bi xét là mang tính chất phỉ báng hoặc có hại. 

Đối với những người phản đối, điều luật đơn thuần là một thủ đoạn nhằm bóp nghẹt quyền tự do trên Internet của liên minh đã nắm quyền trong hơn năm thập kỷ qua. Vào năm tới, Malaysia có khả năng bầu cử lại, và Thủ tướng Najib Razak đang phải đối phó với một phong trào đối lập chính trị hùng mạnh mà hầu hết các thông điệp đều được truyền đi qua mạng Internet do việc các phương tiện thông tin truyền thống đều nằm trong tay chính phủ. 

Từ thập niên 1990, để thu hút đầu tư nước ngoài trong lãnh vực công nghệ cao, chính quyền Malaysia đã hứa hẹn là sẽ không kiểm duyệt Internet. Kết quả là các trang blog thường rất phê phán đối với với chính quyền và các trang web tin tức độc lập đã phát triển mạnh mẽ. Các phương tiện này đã cung cấp cho người dân một nguồn thông tin khác, thay thế cho các bài vở thường là thân chính phủ được báo đài truyền thống loan tải. 

Trong thời gian qua, để chinh phục trở lại các cử tri đã quay sang ủng hộ phe đối lập nhân cuộc bầu cử năm 2008, Thủ tướng Najib Razak đã tung ra nhiều biện pháp nhằm thay đổi các đạo luật hà khắc đang tồn tại. Tuy nhiên, giới hoạt động bảo vệ nhân quyền và nhiều gương mặt tiêu biểu của phe đối lập đã cho rằng chủ trương cải cách đó không thành thật, và bằng chứng hiển nhiên là điều khoản hạn chế quyền tự do Internet vừa ban hành, cũng như đạo luật cấm xuống đường thông qua vào năm ngoái.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.