Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TẢI CHÍNH

Nhật có nguy cơ cạn ngân sách do bế tắc chính trị

Theo AFP, trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, 31/08/2012, tại Tokyo, bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi thông báo là một số khoản chi từ ngân sách Nhà nước như dự kiến có thể bị chậm lại do bế tắc chính trị. Kế hoạch tạm ngừng chi nhằm tránh nguy cơ ngân sách Nhà nước bị cạn kiệt vào thời điểm hiện nay.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda trong cuộc họp báo tại Tokyo, ngày 24/08/2012
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda trong cuộc họp báo tại Tokyo, ngày 24/08/2012 REUTERS
Quảng cáo

Một dự luật cho phép chính quyền, trong giai đoạn từ 04/2012 đến 03/2013, phát hành công trái huy động tài chính ở mức hơn 40% tổng thu ngân sách, đã bị chặn lại ở Thượng viện Nhật Bản, do phe đối lập từ chối bỏ phiếu thông qua.
Phe đối lập, trong đó nòng cốt là đảng Tự do Dân chủ (PLD), chiếm đa số tại Thượng viện, đưa ra điều kiện chấp thuận thông qua dự luật nói trên, nếu như trước đó thủ tướng Yoshihiko Noda giải tán Hạ viện và cho tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn.

Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện, nơi đảng trung-tả Dân chủ Nhật Bản, đảng của thủ tướng Noda, chiếm đa số.
Bộ trưởng Azumi cảnh báo rằng việc Ngân sách cạn kiệt tiền « không phải là chuyện viễn tưởng. Đó là thực tế » và ông lấy làm tiếc là phe đối lập đã ngăn chặn dự luật cho phép phát hành công trái huy động nguồn tài chính.

Theo lịch trình, vào tuần tới, bộ Tài chính Nhật Bản sẽ chuyển 4 100 tỷ yên, tương đương 41 tỷ euro, từ ngân sách Nhà nước đến các chính quyền địa phương. Do không có tiền, việc chi chuyển này có thể bị chậm lại.

Nếu dự luật huy động tài chính không được thông qua trước ngày 08/09, thời điểm kết thúc khóa họp nghị viện, chính phủ không thể thực hiện các khoản chi ngân sách, trợ cấp cho các doanh nghiệp và các trường đại học công cũng như cho bộ máy hành chính.

Tuy nhiên, để trấn an thị trường, bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh là Tokyo vẫn tiến hành trả tất cả các khoản nợ theo đúng lịch trình. Nợ công của Nhật Bản hiện nay vượt quá mức 200% tổng sản phẩm quốc nội, một trong những tỷ lệ nợ cao nhất trong số các nước công nghiệp phát triển.

Ngày 29/08, Thượgn viện Nhật Bản thông qua kiến nghị bất tín nhiệm thủ tướng Noda. Mặc dù đây chỉ là một hành động mang tính biểu tượng, nhưng điều này cho thấy phe đối lập chỉ thông qua dự luật nếu như chính phủ chấp nhận các điều kiện của họ.

Nhiệm kỳ của Hạ viện Nhật Bản hiện nay sẽ kết thúc vào mùa hè 2013. Thế nhưng, đầu tháng 08/2012, để có được sự ủng hộ của phe đối lập trong việc thông qua dự luật nâng mức thuế giá trị gia tăng TVA, thủ tướng Noda hứa cho tổ chức bầu cử lập pháp « trong một tương lai gần ».

Theo nguồn tin báo chí, dường như thủ tướng Nhật Bản dự kiến tổ chức bầu cử Hạ viện trước thời hạn, vào đầu tháng 11 năm nay. Thế nhưng, phe đối lập muốn tổ chức sớm hơn, vì hiện nay, tỷ lệ được lòng dân của chính phủ xuống tới mức rất thấp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.