NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC - 
Bài đăng : Chủ nhật 02 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 02 Tháng Chín 2012

Thống đốc Tokyo đưa tàu tới tuần tra vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Tàu của thống đốc Tokyo đang tiến lại gần vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc, ngày 02/09/2012
Tàu của thống đốc Tokyo đang tiến lại gần vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc, ngày 02/09/2012
REUTERS

Đức Tâm

AFP đưa lại tin của báo chí Nhật Bản ngày hôm nay, 02/09/2012, cho biết là thống đốc Tokyo Shintaro Ishihara đã cử một chiếc tàu tới tuần tra vùng quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, ở biển Hoa Đông.

Để tránh gây căng thẳng với Trung Quốc, chính quyền Nhật Bản đã cấm 25 người trên con tàu này đặt chân lên các hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.

Mục đích của việc đưa tàu tới quần đảo này chỉ giới hạn ở hoạt động thăm dò hàng hải để chuẩn bị cho việc xây dựng một cảng cá, có quy mô nhỏ, tại một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Thống đốc Shintaro Ishihara, chính trị gia nổi tiếng có tinh thần dân tộc chủ nghĩa, đã cho biết là ông dự kiến sẽ đích thân tới quần đảo Senkaku vào tháng Mười tới đây.

Trong thời gian qua, thống đốc Tokyo còn bày tỏ ý định mua lại các hòn đảo ở Senkaku, hiện thuộc quyền sở hữu của một gia đình Nhật Bản. Theo báo Nikkei, trước động thái này, chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố dành quyền ưu tiên mua lại các hòn đảo với giá 26 triệu đô la.

Quá khứ quân đội Nhật Hoàng can thiệp quân sự vào Trung Quốc trong những năm 1930 – 1940 vẫn luôn luôn là một chủ đề nhậy cảm trong quan hệ giữa hai nước. Trong tháng Tám vừa qua, mối quan hệ này lại trở nên căng thẳng khi một nhóm người Trung Quốc đổ bộ lên một trong số những hòn đảo ở Senkaku/Điếu Ngư để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại đây. Họ đã bị lực lượng tuần duyên Nhật Bản bắt giữ và sau đó trục xuất.

Vài ngày sau, một nhóm người Nhật, trong đó có một số dân biểu, cũng đổ bộ lên một hòn đảo ở Senkaku và cắm cờ. Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ sự kiện này. Một số cuộc biểu tình chống Nhật đã diễn ra ở các thành phố Trung Quốc, thậm chí, xe của đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh còn bị tấn công, giật cờ.

Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với nhiều láng giềng, với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan ở Biển Đông.

tags: Châu Á - Chủ quyền - Nhật Bản - Trung Quốc
Close