Ấn Độ và Trung Quốc mở lại các cuộc tập trận chung

Hôm nay 04/09/2012, theo AFP, bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony tuyên bố New Delhi và Bắc Kinh sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung sau bốn năm gián đoạn. Tuyên bố kể trên được đưa ra nhân chuyến công du bốn ngày của bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tại Ấn Độ, bắt đầu từ ngày 02/09, nhằm tìm cách cải thiện quan hệ song phương.
Đây là chuyến công du Ấn Độ đầu tiên của một bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kể từ 8 năm nay.
Ấn Độ và Trung Quốc, hai cường quốc hạt nhân châu Á, có nhiều bất đồng về biên giới. Tuy nhiên, trước đây, hai nước đã có hai cuộc tập trận chung tại Côn Minh (Trung Quốc) vào năm 2007 và Belgaum (Ấn Độ) vào năm 2008.
Cuộc tập trận thứ ba được dự kiến đã bị hủy bỏ, khi quan hệ song phương Ấn – Trung xấu đi, do việc Bắc Kinh từ chối cấp visa vào Trung Quốc cho một sĩ quan cao cấp của Ấn Độ đồn trú tại Kashmir, vùng lãnh thổ mà Pakistan đòi chủ quyền.
Sau cuộc hội kiến hôm nay, bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói, hai bên đã đạt được « đồng thuận về các cuộc thăm viếng cấp cao, trao đổi nhân sự, an ninh hàng hải và… hợp tác hải quân ». Người phát ngôn bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc chống cướp biển tại vùng vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia.
Cũng liên quan đến cuộc hội kiến với đồng nhiệm Trung Quốc, bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thông báo, hai bên đã đề cập đến nhiều vấn đề tại khu vực Nam Á và Thái Bình Dương, và cuộc trao đổi đã diễn ra « rất cởi mở và chân thành về tất cả các vấn đề… bao gồm cả (tranh chấp tại) các vùng biên giới ».
Xin nhắc lại, tranh chấp biên giới Ấn – Trung là chủ đề của 14 vòng đàm phán không có kết quả, kể từ năm 1962, sau một cuộc chiến ngắn ngủi, nhưng khốc liệt, tại bang Arunachal Pradesh, thuộc miền đông bắc Ấn Độ. Trong thời gian gần đây, quan hệ quốc phòng giữa hai nước có chiều hướng tốt hơn, cùng với việc gia tăng trao đổi kinh tế. Tuy nhiên, bất đồng và nghi ngại giữa hai bên còn nhiều.
Chuyến công du bốn ngày của bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc diễn ra vào lúc New Delhi lo ngại về ảnh hưởng gia tăng của Bắc Kinh tại Srilanka và Bangladesh, hai quốc gia láng giềng mà Ấn Độ coi như thuộc khu vực ảnh hưởng truyền thống của mình. Sự có mặt của lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma ở Ấn Độ cũng là một cái gai khác trong quan hệ giữa New Delhi và Bắc Kinh. Ngày hôm nay, an ninh tại New Delhi được siết chặt để đề phòng biểu tình của người Tây Tạng lưu vong.
Chủ nhật 02/09, cộng đồng Tây Tạng lưu vong đã có một cuộc biểu tình nhỏ trước cửa đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi để phản đối chuyến công du của bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tới Ấn Độ. Người biểu tình đốt cháy cờ Trung Quốc và giương khẩu hiệu đòi tự do cho người Tây Tạng ở Trung Quốc.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





