Quan hệ Nhật-Trung căng thẳng hơn vì Tokyo mua quần đảo Senkaku
Đối thoại Hồ Cẩm Đào - Yoshihiko Noda đã bị hủy bỏ tại thượng đỉnh APEC, sau khi Tokyo thông báo ý định mua lại quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Nhật báo cánh hữu Yomiuri Shimbum tiết lộ, chính phủ sẽ ký hợp đồng với chủ nhân quần đảo mua lại với giá gần 30 triệu đôla Mỹ. Dòng họ Kurihara đã mua quần đảo này vào năm 1972, từ một dòng họ khác làm chủ ba hòn đảo Ngư Điếu, Bắc Tiểu và Nam Tiểu.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Nhật báo cánh tả Asahi Shimbum tiết lộ thêm là chính phủ Noda sẽ xác nhận kế hoạch « quốc hữu hóa » quần đảo đang bị Bắc Kinh giành chủ quyền. Toàn thể 8 đảo trong quần đảo Senkaku/Điều Ngư hiện do tỉnh Okinawa quản trị.
Để tránh « chọc giận » Trung Quốc, phát ngôn viên chính phủ Nhật, trong cuộc họp báo vào thứ Năm 06/09/2012, không xác nhận mà cũng không phủ nhận thông tin báo chí.
Trung Quốc đã phản ứng với lời lẽ mạnh mẽ « bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp cần thiết » nhưng không nói rõ như thế nào.
Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh cho biết thêm thông tin :
« Từ 16/04/2010, Đô trưởng Tokyo Ishihara đã đưa ý kiến mua đảo Senkaku, đã điều đình với chủ nhân và quyên góp được 1,46 tỷ yen. Nhưng sau đó, Thủ tướng Noda muốn chính phủ phải đứng ra mua và quản lý…. »
Thông tín viên Đỗ Thông Minh - Tokyo - 09/09/2012
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký