CHÂU Á - 
Bài đăng : Thứ hai 10 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 10 Tháng Chín 2012

Bầu cử Hồng Kông : phe dân chủ giành đủ tỷ lệ để phủ quyết

Đảng nhân dân mới sau bầu cử Hồng Kông tháng 9/2012
Đảng nhân dân mới sau bầu cử Hồng Kông tháng 9/2012
REUTERS/Tyrone Siu

Tú Anh

Trong cuộc bầu cử nghị viện ngày 09/09/2012 tại Hồng Kông, phe thân Bắc Kinh vẫn được đa số. Tuy nhiên, cử tri đã đưa vào cơ quan lập pháp một lực lượng dân biểu đối lập đủ mạnh để bác bỏ mọi quyết định theo chính sách của Hoa lục.
 

Theo kết quả kiểm phiếu gần như chính thức, cơ quan lập pháp Hồng Kông với 70 dân biểu được phân chia như sau : đối lập giành được 18 ghế trong số 35 ghế bầu trực tiếp từ các đơ vị ứng cử. Trong phần bầu chọn gián tiếp qua các đại cử tri đại diện các ngành nghề, đối lập chỉ được 6 dân biểu trên tổng số 30. Hiện chưa có kết quả 5 ghế còn lại được gọi là « đại dân biểu » do cử tri « toàn đặc khu hành chính » bầu chọn.

Như vậy, phe thân Bắc Kinh, đặc biệt là giới doanh nhân, nhờ vào lối bầu gián tiếp qua đại cử tri đại diện cho mỗi ngành nghế, tiếp tục chiếm đa số.

Trong bối cảnh không khí chống Bắc Kinh dâng cao tại Hồng Kông, đối lập hy vọng được kết quả tốt hơn, nhưng do thiếu đoàn kết, họ để lỡ cơ hội tốt để giành đa số hầu thông qua các đạo luật cải cách dân chủ.

Tuy nhiên, theo AFP, với 24 dân biểu trên 70, phe đối lập vẫn duy trì được một thiểu số có quyền phủ quyết. Trong bối cảnh Trung Quốc cam kết để cho Hồng Kông quyền bầu lãnh đạo hành pháp năm 2017 và nghị viện năm 2020 bằng lối phổ thông trực tiếp, thì thiểu số phủ quyết là một vũ khí cần thiết để ngăn chận Bắc Kinh nuốt lời hứa.

Do phe dân chủ vẫn bị thiểu số ở nghị viện vì lối bầu cử « dân chủ nửa mùa », phong trào phản kháng bàn tay can thiệp của Bắc Kinh sẽ tiếp tục là sức mạnh chủ đạo. Theo AFP, một nhà tài chính ở Hồng Kông, không theo Bắc Kinh, cho biết là ông đặt hy vọng vào đường phố và giới sinh viên học sinh.

Trước thái độ quyết liệt, biểu tình, tuyệt thực chống « tẩy não chính trị », một ngày trước bầu cử, lãnh đạo thân Bắc Kinh, Lương Chấn Anh phải tuyên bố lùi bước tạm ngưng dự án « giáo dục yêu tổ quốc xã hội chủ nghĩa » ở học đường mà theo kế hoạch sẽ bắt đầu vào mùa khai giảng năm nay 2012-2013.

tags: Châu Á - Chính trị - Hồng Kông
Close