Vào nội dung chính
PAKISTAN

Hơn 300 người chết do hỏa hoạn nhà máy ở Pakistan

Trận hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra tối qua 11/09/2012 tại một xưởng may ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan, làm cho ít nhất 289 người chết. Cũng trong tối qua, một vụ cháy khác ở một nhà máy tại Lahore đã làm cho 21 người thiệt mạng.

Gia đình các nạn nhân đám cháy tại Karachi (Reuters)
Gia đình các nạn nhân đám cháy tại Karachi (Reuters)
Quảng cáo

Một viên chức cao cấp của thành phố Karachi, Roshan Shaikh, cho AFP biết số người tử nạn tối thiểu trong trận hỏa hoạn là 289 người, và các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong nhà xưởng đã bị thiêu hủy. 

Tối qua chính quyền địa phương nói rằng chỉ có khoảng hơn một chục người chết. Nhưng hôm nay khi lính cứu hỏa vào được tầng một, tầng trệt và tầng hầm của tòa nhà, thì đã phát hiện thêm nhiều xác chết khác. 

Chính quyền thành phố có 17 triệu dân trên đây đã tiến hành điều tra về những thiếu sót của hai chủ nhân xưởng may, đưa họ vào danh sách đen cấm xuất cảnh. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Pakistan, Rauf Siddiqui phẫn nộ nói rằng : « Đây là một sự bất cẩn mang tính tội phạm », và tuyên bố chính phủ đã ra lệnh cho các chủ nhân xưởng may này trong vòng một tuần lễ phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân. 

Một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại một nhà máy ở Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan, cách vụ ở Karachi chỉ vài tiếng đồng hồ, làm cho 21 người chết, đưa con số tổng cộng các nạn nhân thiệt mạng lên 310 người.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.