Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU

Tổng thống Hàn Quốc vẫn muốn thống nhất đất nước

Theo AFP, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak hôm nay, 12/09/2012, tuyên bố thống nhất hai miền Triều Tiên là con đường tất yếu. Trong cuộc họp báo tại Oslo nhân chuyến thăm Na Uy, ông tuyên bố : « Chúng tôi là quốc gia duy nhất trên thế giới còn bị chia cắt và vào một thời điểm nhất định, chúng tôi tất yếu phải tiến tới việc thống nhất trong hòa bình ».

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak (REUTERS)
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak (REUTERS)
Quảng cáo

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak cũng nói thêm : « Chúng tôi không tin vào việc thống nhất đất nước bằng vũ lực. Vũ khí hạt nhân và sức mạnh quân sự không phải là cách tốt nhất để Bắc Triều tiên giải quyết tình hình hiện nay ». Nhân dịp này tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng hãy từ bỏ chương trình hạt nhân như Liên Hiệp Quốc yêu cầu.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã chia cắt đảo này thành hai quốc gia có chế độ chính trị đối lập nhau. Từ đó trở đi, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trở thành hai người anh em thù nghịch.

Cái chết của lãnh tụ Kim Jong ll hôm 17/12 năm ngoái và sau đó người con Kim Jong Un được đưa lên kế tục lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng đã làm dấy lên các cuộc tranh luận tại Hàn Quốc về việc thống nhất hai miền. Tuy nhiên, dường như viễn cảnh này vẫn còn xa vời bởi căng thẳng giữa hai miền chưa bao giờ tắt hẳn.

Tháng trước Seoul đã thông báo lập quỹ chuẩn bị cho việc thống nhất đất nước với trị giá khoảng 200 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù vậy Bình Nhưỡng vẫn tỏ ra cho thấy những động thái của Hàn Quốc hướng tới thống nhất đất nước là vô ích, đồng thời liên tục nắn gân miền nam bằng những tuyên bố quyết tâm tăng cường tiềm lực quân sự để bảo vệ chế độ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.