Vào nội dung chính
THÁI LAN - MIẾN ĐIỆN

2013 : Thái Lan sẵn sàng hồi hương người tỵ nạn Miến Điện

Theo AFP, hôm nay 13/09/20123, sau cuộc thảo luận giữa hai nước về vấn đề người tỵ nạn Miến Điện tại Thái Lan, Bangkok thông báo, do chính phủ Naypyidaw đã thực hiện những cải cách chính trị quan trọng, cho nên trong vòng năm tới Thái Lan có thể cho hồi hương khoảng 120 nghìn người tỵ nạn Miến Điện.

Một nhóm người Miến Điện sang Thái Lan tỵ nạn . Ảnh chụp 08/11/2010 (Reuters)
Một nhóm người Miến Điện sang Thái Lan tỵ nạn . Ảnh chụp 08/11/2010 (Reuters)
Quảng cáo

Người tỵ nạn Miến Điện chủ yếu là những người thuộc sắc tộc Karen hoặc Shan, hiện đang sống trong các ở vùng giáp biên giới hai nước. Khả năng những người tỵ nạn này được trở về nước ngày càng trở nên hiện thực hơn khi mà chế độ dân sự hiên nay ở Miến Điện liên tiếp có những cố gắng hòa giải với các sắc tộc thiểu số nổi dậy .

Phía Miến Điện cho biết đã cho gỡ mìn ở dọc biên giới hai nước và sẽ cho xây dựng cơ sở hạ tầng và nơi cư trú trong vòng một năm tới. Chính quyền Miến Điện cũng hứa hẹn rằng người tỵ nạn về nước sẽ được đào tạo, sắp xếp việc làm, đất đai để ổn định cuộc sống.

Phía Miến Điện cũng đề nghị nước láng giềng Thái Lan đầu tư vào việc xây dựng nhà cửa, giúp cho việc tái định cư người tỵ nạn thêm thuận lợi.

Những thông tin trên được đưa ra đúng vào lúc tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch cho công bố tại Bangkok một bản báo cáo chỉ trích chính sách của vương quốc Thái Lan đối với người tỵ nạn. Nhưng Thái Lan là quốc gia không ký vào Công ước về người tỵ nạn và không có bất kỳ bộ luật nào bảo vệ người tỵ nạn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.