CAM BỐT - 
Bài đăng : Thứ năm 13 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 13 Tháng Chín 2012

Tòa án Khmer Đỏ thả bị cáo Ieng Thirith vì bệnh tâm thần

Bà Ieng Thirith, trước Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (Reuters)
Bà Ieng Thirith, trước Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (Reuters)

Anh Vũ / Phạm Phan

Tòa án đặc biệt Phnom Penh xét xử tội ác Khmer đỏ đã quyết định thả bị cáo Ieng Thirith về với gia đình sau khi các bác sĩ kết luận bà mắc bệnh thần. Bà Ieng Thirith nguyên là vợ của ngoại trưởng Ieng Sary, một thời vẫn được coi là đệ nhất phu nhân và từng gữ chức bộ trưởng Bộ Lao động Xã hội trong chế độ Pol Pot.

Bà Ieng Thirith bị đưa ra trước tòa án xét xử tội ác của Khmer đỏ, cùng với nhiều cán bộ đầu sỏ còn sống sót của chính quyền Khmer Đỏ trong những năm 1975-1979. Được trả tự do không có nghĩa là miễn tố hay vô tội, bị cáo không được phép rời khỏi lãnh thổ Cam Bốt, nếu thay đổi địa chỉ cư trú phải báo trước với tòa án, không được can dự vào hay thông tin cho báo chí về phiên tòa. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh:

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, Tòa án xét xử tội diệt chủng của Khmer Đỏ quyết định sẽ trả tự do cho bị cáo Ieng Thirith 80 tuổi, một nhân vật lãnh đạo trong chế độ diệt chủng. Theo phán quyết của Tòa, bà Ieng Thirith trong thời gian bị tạm giam chờ ngày xét xử chính thức đã có triệu chứng của căn bịnh suy nhược thần kinh, trí nhớ không còn tốt, với điều kiện sức khỏe không thích hợp để bị cáo Ieng Thirith đứng trước Tòa để nghe xét xử.

Tuy nhiên Tòa cũng nhấn mạnh rằng việc thả bà Ieng Thirith ra không có nghĩa là bỏ qua những cáo buộc về cá nhân bà có liên hệ đến tội ác thảm sát dân tộc Khmer. Bà Ieng Thirith là một phụ nữ có học và quyền thế trong chế độ Kampuchea Dân Chủ kéo dài từ năm 1975 đến năm 1979.

Bà từng giữ chức vụ Bộ Trưởng Xã Hội và đã can dự vào việc hoạch định, ra chỉ thị, điều phối những cuộc thanh trừng tàn khốc. Bà đã bị cáo buộc những tội danh như tra tấn, nhốt tù, thảm sát, đàn áp tôn giáo, diệt chủng và tội ác chống lại nhân loại.

Trong những phiên tiền xét xử, bà đã nói trước Tòa rằng “các tố cáo về cá nhân bà là hoàn toàn bịa đặt, bà không có tội, bà là một người hành động vì quyền lợi của dân tộc”. Chồng bà Ieng Thirith là cựu Ngoại Trưởng Ieng Sary, một nhân vật quyền uy tột đỉnh chỉ đứng sau Pol Pot.

Chị bà Ieng Thirith là vợ của Tổng Bí Thư Pol Pot, bà vợ Pol Pot về sau đã bị bệnh điên. Hai gia đình này hợp thành nhóm quyền thế số một trong chế độ Khmer Đỏ mà đã chủ tâm gây nên cuộc đại thảm sát gần 2 triệu dân Cam Bốt.

Việc Tòa phóng thích bị cáo Ieng Thirith đã gây phẫn nộ cho những nạn nhân còn sống sót trong chế độ diệt chủng. Một trong những nạn nhân đó là ông lão Bou Meng đã bị choáng váng trước quyết định của Tòa Án. Ông nói làm như thế là không công bằng, không có công lý cho những nạn nhân bị giết chết, vợ và con ông lão Bou Meng cũng đã bị Khmer Đỏ thảm sát.

tags: Cam Bốt - Châu Á - Theo dòng thời sự
Close