TRUNG QUỐC - TƯ PHÁP - 
Bài đăng : Thứ ba 18 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 18 Tháng Chín 2012

Phiên tòa xử Vương Lập Quân kết thúc nhanh, với bản án tuyên sau

Ông Vương Lập Quân tại phiên tòa, 18/09/2012.
Ông Vương Lập Quân tại phiên tòa, 18/09/2012.
Ảnh CCTV

Anh Vũ

Hôm nay 18/9/2012 phiên tòa xét xử ông Vương Lập Quân (Wang Lijun), cựu giám đốc Công an Trung khánh, một mắt xích quan trong trong vụ bê bối chính trị Bạc Hy Lai, đã kết thúc nhanh gọn, sau hai phiên xử tại tòa án thành phố Thành Đô, nhưng bản án chưa được tuyên ngay.

AFP dẫn nguồn phát ngôn viên của tòa án Thành Đô nhấn mạnh bị cáo đã nhận hết tội lỗi.Trước báo chí, phát ngôn viên của tòa đọc thông cáo : « Bị cáo Vương Lập Quân đã không phản bác sự việc và cáo trạng, buộc tội lách luật để tư lợi, đào ngũ, lạm dụng quyền lực và tham nhũng ».

Phiên xử hôm nay là phiên công khai, tuy nhiên tất cả các phóng viên nước ngoài đều không được phép tham dự chỉ có các cơ quan truyền thông nhà nước được vào bên trong phiên tòa. Bên ngoài tòa án, an ninh được tăng cường cao độ.

Phần các tội danh đào ngũ và lạm dụng quyền lực, được cho là liên quan đến bí mật quốc gia, đã đưa ra tòa trong phiên kín hôm qua.

Theo Tân Hoa Xã, phía công tố cho rằng ông Vương đã biết chắc bà Cốc Khai Lai có dính líu nghiêm trọng đến tội giết người, nhưng vẫn cố ý che đậy để giúp bà Cốc không bị truy cứu trách nhiệm. Hành vi này của bị cáo phạm vào khoản 1 điều 399 bộ luật hình sự Trung Quốc.

Hành vi đào nhiệm chạy vào lãnh sự quán Mỹ của bị cáo được xem là tình huống đặc biệt nghiêm nghiêm trọng, vi phạm điều 109 của bộ luật hình sự Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không nhắc đến các chi tiết xét xử tội danh tham nhũng, mà chỉ tập trung nhiều vào các chi tiết liên quan đến vụ án giết người của bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai.

Theo luật pháp Trung Quốc, mức án cao nhất của tội tham những có thể tới mức tử hình, tuy nhiên luật sư của bị cáo bà Vương Uẩn Thái cho biết thân chủ của mình phải được hưởng khoan hồng, vì đã góp phần quan trọng để kết luận vụ Bạc Hy Lai.

Về tội danh đào nhiệm liên quan đến việc Vương Lập Quân chạy vào lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, khi đương nhiệm giám đốc công an Trùng Khánh, luật sư của bị cáo biện hộ, dù có ý đồ đào ngũ, nhưng « ông Vương Lập Quân chưa hoàn thành tội phạm », bà giải thích thêm thân chủ của bà sau khi thực hiện việc đào nhiệm đã tự nguyện rời khỏi tòa lãnh sự Mỹ và đã khai nhận đầy đủ các chi tiết liên quan đến vụ việc. Vì thế, việc này phải được coi là hành động tự thú và có hợp tác với cơ quan điều tra.

Ông Vương Lập Quân, một thời được coi là cánh tay phải của Bạc Hy Lai tại Trùng Khánh, và là một mắt xích quan trọng trong vụ bê bối chính trị lớn ở thượng tầng lãnh đạo đảng. Đây là một vụ án chính trị mà đảng Cộng sản Trung Quốc muốn giải quyết dứt điểm trước ngày khai mạc đại hội đảng 18, chuẩn bị cho những thay đổi lãnh đạo quan trọng vào cuối năm nay.

 

tags: Châu Á - Trung Quốc - Tư pháp - Xã hội
Close