Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Tình tiết hình sự mới liên quan đến Bạc Hy Lai

AFP dẫn nguồn tin từ một báo cáo chính thức của tư pháp Trung Quốc hôm nay 19/09/2012, theo đó lần đầu tiên ông Bạc Hy Lai bị cáo giác có dính líu đến hành vi phạm tội cố ý giết người của bà Cốc Khai Lai trong vụ doanh nhân người Anh Neil Heywood bị sát hại.

Ông Bạc Hy Lai (phải) và ông Vương Lập Quân. Ảnh chịp hôm 07/01/2012 (REUTERS)
Ông Bạc Hy Lai (phải) và ông Vương Lập Quân. Ảnh chịp hôm 07/01/2012 (REUTERS)
Quảng cáo

Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, nhân vật trung tâm của vụ bê bối chính trị lớn ở Trung Quốc, từ khi bị loại khỏi chính trường hồi tháng Ba vẫn bị quản thúc trong một nơi bí mật. Các thông tin liên quan đến vụ việc này đến giờ chỉ cho biết, ông Bạc bị tố cáo vi phạm kỷ luật đảng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vợ ông, bà Cốc Khai Lai bị đưa ra xét xử với tội danh cố y giết người trong vụ án sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood và đã bị kết án tử hình nhưng cho hoãn thi hành án. Từ đó đến nay, chưa một lền tên ôgn Bạc Hy Lai được nhắc đến trong vụ án nói trên. Tuy nhiên báo cáo về phiên tòa xét xử cựu giám đốc công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân, vừa kết thúc hôm qua, đã đưa ra những chi tiết mới được cho là có liên quan đến ông Bạc Hy Lai.

Theo báo cáo được tân Hoa Xã công bố, ngày 28 tháng Giêng năm 2012 Vương Lập Quân tới báo cáo với « lãnh đạo cao nhất của Thành ủy Trùng Khánh (được hiểu là Bạc Hy lai) » về những nghi ngờ bà Cốc Khai Lai có dính líu tới vụ giết hại nhân vật Heywood, xảy ra hồi tháng 11 năm 2011 tại một khách sạn sang trọng của thành phố.

Tân Hoa xã cho biết thêm là, ngay sáng hôm sau, Vương Lập Quân đã bị « vị lãnh đạo này xỉ vả nặng nề, thậm chí còn bị tát ». Vài ngày sau khi bị cơn lôi đình của cấp trên, ông Vương tính chuyện chạy vào lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô xin tỵ nạn chính trị. Đây cũng chính là điểm khởi đầu bùng phát vụ án chính trị-hình sự lớn ở Trung Quốc, đồng thời cũng là lý do khiến cựu giám đốc công an Trùng Khánh bị buộc tội « đào nhiệm ». Tân Hoa Xã cho biết rõ « tại lãnh sự quán Mỹ, Vương Lập Quân khẳng định cá nhân của ông đang bị đe dọa vì đang điều tra một số vụ án, cho nên ông xin tỵ nạn chính trị ».

Thông tấn xã chính thức của Trung Quốc cũng trích dẫn lại từ báo cáo phiên xử Vương Lập Quân về những vụ tham nhũng có liên quan đến Bạc Hy Lai. Theo đó một doanh nhân giàu có trong lĩnh vực sản xuất nhựa và bất động sản có quen biết với ông Bạc từ 20 năm qua đã tặng cho một người thân của ông Vương Lập Quân hai căn nhà có trị giá gần 400 nghìn đô la. Đổi lại, ông Vương phải giúp thả ba cộng sự của doanh nhân này đang bị bắt giam tại Trung Khánh. Doanh nhân này đã bị bắt giữ ngay sau hôm có thông báo ông Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi các chức vụ đảng.

Trong phiên toà xét xử Vương Lập Quân, hai tội danh « tham nhũng » và « đào nhiệm » được cho là có liên quan đến bí mật quốc gia đã được xử kín hôm 17/8/2012. Tuy nhiên chỉ sau khi kết thúc phiên tòa một hôm, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc đã cho đăng tải thêm các chi tiết bí mật cho thấy ông Bạc Hy Lai có dính líu đến phạm tội hình sự. Rất có thể đây là một động thái dọn đường dư luận để chuẩn bị cáo buộc và truy cứu trách nhiệm hình sự Bạc Hy Lai. Như vậy, vụ bê bối chính trị Bạc Hy Lai khó có thể khép lại ở đây.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.