MIẾN ĐIỆN - 
Bài đăng : Thứ sáu 21 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 21 Tháng Chín 2012

Lãnh đạo đối lập Miến Điện kêu gọi Nga trả tự do cho Pussy Riot

Nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi trong buổi lễ nhận giải thưởng dân chủ tại Washington ngày 20/09/2012.
Nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi trong buổi lễ nhận giải thưởng dân chủ tại Washington ngày 20/09/2012.
REUTERS/Jason Reed

Thanh Hà

Kết thúc chuyến viếng thăm Washington bốn ngày, bà Aung San Suu Kyi, hôm qua 20/09/2012 đã kêu gọi trả tự do cho 3 thành viên ban nhạc punk Pussy Riot đang bị giam giữ tại Nga.

Trong buổi nói chuyện với khoảng 300 thanh niên tại văn phòng của tổ chức Ân xá Quốc tế - Amnesty International, giải Nobel Hòa bình Miến Điện bày tỏ nguyện vọng được trông thấy toàn bộ các thành viên ban nhạc punk của Nga, Pussy Riot được tự do. Theo bà, nội dung bài hát chống Putin của nhóm ca sĩ này không có gì xấu xa. Ngược lại thì các chính phủ đều phải chờ đợi là đến một lúc nào đó họ sẽ bị chỉ trích.

Là một người từng bị quản thúc tại gia, bị tước quyền tự do trong 15 năm trời, bà Aung San Suu Kyi phân tích : nội dung bài hát của nhóm Pussy Riot không nhằm phỉ báng một cá nhân nào. Phát biểu của nhà đối lập Miến Điện đã được cử tọa hoan nghênh, trong số đó có chồng của một thành viên trong ban nhạc Pussy Riot. Tháng 8 vừa qua, tốp ca này bị tuyên án 2 năm cải tạo vì tội « côn đồ » và « kích động quần chúng ».

Cũng ngày hôm qua, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia Vì dân Chủ đã có mặt trong buổi lễ trao giải thưởng vì dân chủ 2012 cho 5 công dân Miến Điện, trong đó có một người vắng mặt. Đó là giải thưởng National Endowment for Democracy của Mỹ. Bản thân bà Aung San Suu Kyi cũng đã được trao tặng giải thưởng này vào năm 2000 và hôm qua bà chính thức nhận giải từ tay cựu Ngoại trưởng Mỹ, Madelein Albright.

Sau Washington, New York là chặng kế tiếp chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trong 3 tuần lễ của bà Aung San Suu Kyi.

Đòi hòa bình cho bang Kachin

Cũng liên quan đến thời sự Miến Điện, phóng viên của hãng thông tấn Pháp, AFP cho biết, trong khuôn khổ Ngày hòa bình thế giới, hôm nay (21/09/2012) hàng trăm người đã tập hợp tại thành phố Rangoon đòi vãn hồi hòa bình tại bang Kachin. Tại đây xung đột giữa quân đội và phe nổi dậy vẫn tiếp diễn.

Chính phủ Miến Điện không cấp giấy phép cho cuộc biểu tình hôm nay. Người biểu tình dự trù lấy xe buýt đến biểu dương lực lượng tại thủ đô Naypyidaw nhưng kế hoạch đó đã bị cảnh sát ngăn chặn.

Xung đột giữa một bên là lực lượng võ trang KIA của người Kachin đòi độc lập và bên kia là quân đội đã dấy lên trở lại vào tháng 6/2011 sau 17 năm hòa dịu. Hàng chục ngàn người tại bang Kachin ở miền đông bắc Miến Điện đã phải di dời chỗ ở và theo giới quan sát thì xung đột nói trên là một tì vết trong tiến trình dân chủ hóa đất được đang được Tổng thống Thein Sein tiến hành.

tags: Aung San Suu Kyi - Châu Á - Hoa Kỳ - Miến Điện - Nga - Theo dòng thời sự
Close