Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Thủ tướng Nhật Noda tái đắc cử chủ tịch đảng Dân chủ

Với 60 % số phiếu ủng hộ, đương kim Thủ tướng Yoshihiko Noda tiếp tục giữ chức chủ tịch đảng Đảng Dân chủ Nhật Bản. Đảng Dân chủ lên cầm quyền vào năm 2009. Trong gần 50 năm qua, quyền lực tại Tokyo gần như độc quyền trong tay đảng cánh hữu Tự do Dân chủ. Tuần tới đến lượt đảng đối lập chỉ định lãnh đạo.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda chuẩn bị họp báo tại Tokyo sau khi tái đắc cử ngày 21/09/2012.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda chuẩn bị họp báo tại Tokyo sau khi tái đắc cử ngày 21/09/2012. REUTERS/Toru Hanai
Quảng cáo

Ngày 21/09/2012 đảng Dân chủ bầu lại chủ tịch và Thủ tướng Noda tái đắc cử. Kết quả cuộc bỏ phiếu nói trên cho phép ông Yoshihiko Noda tiếp tục ngồi lại ở chức vụ Thủ tướng cho đến khi Nhật Bản bầu lại cơ quan lập pháp trước thời hạn. Sau khi tái đắc cử Thủ tướng Nhật tuyên bố ông sẽ « củng cố bộ phận điều hành để đảng Dân chủ thêm vững mạnh nhằm phục vụ đất nước ».

Thắng lợi của ông Noda như đã được báo trước sau khi các đối thủ đáng gờm nhất đã rút lui. Trong số này phải kể đến ông Goshi Hosono, người đang giữ chức Bộ trưởng Môi trường. Năm nay 41 tuổi, ông Hosono được xem là người có triển vọng được bầu vào chức vụ chủ tịch đảng để đem lại một làn gió mới cho đảng Dân chủ thuộc cánh trung tả. Thế nhưng vào giờ chót ông Hosono đã bỏ cuộc..

Vào tháng trước, trong cương vị vừa là Thủ tướng vừa là lãnh đạo của đảng đang cầm quyền, ông Yoshihiko Noda đã gây áp lực với Quốc hội để thông qua một đạo luật rất mất lòng dân. Đạo luật đó dự trù tăng thuế trị giá gia tăng lên gấp đôi so với mức hiện tại vào năm 2015. Thuế trị giá gia tăng tại Nhật hiện là 5 %. Loại thuế này sẽ được nâng lên thành 8 % vào năm 2014 và lên thành 10 % vào năm 2015. Tokyo bắt buộc phải tăng thuế TVA để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng lớn của Nhật Bản.

Đạo luật nói trên đã được Quốc hội thông qua nhờ có được đồng thuận giữa các đảng phái chính trị Nhật Bản, nhưng đã gây rạn nứt trong hàng ngũ của đảng Dân chủ ngay sau đó. Một số thành đại biểu Quốc hội đã tách rời khỏi phe đa số đang cầm quyền. Trong lúc đảng đối lập Tự do Dân chủ đòi Thủ tướng Noda cho tổ chức bầu cử trước thời hạn. Bản thân đảng Tự do Dân chủ sẽ bầu lại ban lãnh đạo vào tuần tới. Hiện có 5 ứng cử viên ra tranh chức chủ tịch của đảng này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.