MIẾN ĐIỆN - 
Bài đăng : Thứ hai 24 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 24 Tháng Chín 2012

Tổng thống Miến Điện sang Mỹ tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

Tổng thống Miến Điện Thein Sein (G) nhân chuyến viếng cảng  Laem Chabang, tỉnh Chonburi, đông  Bangkok, ngày 22/07/ 2012
Tổng thống Miến Điện Thein Sein (G) nhân chuyến viếng cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, đông Bangkok, ngày 22/07/ 2012
REUTERS/Chaiwat Subprasom/Files

Đức Tâm

Ngày hôm nay, 24/09/2012, tổng thống Miến Điện Thein Sein lên đường sang Hoa Kỳ. Theo Văn phòng tổng thống Miến Điện, ông Thein Sein sẽ tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đọc diễn văn trình bày những kế hoạch phát triển đất nước.

Đây là chuyến công nước Mỹ đầu tiên của tổng thống Thein Sein, kể từ khi ông nhậm chức, vào tháng Ba năm 2011.

Chuyến đi mang tính lịch sử này trùng hợp với thời điểm lãnh đạo đối lập, bà Aung San Suu Kyi đang có mặt tại Hoa Kỳ và được đón tiếp rất trọng thị.

Bà đã được Quốc hội Mỹ trao tặng Huy chương Vàng, danh hiệu cao quý nhất của nước Mỹ. Cuối tuần qua, tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiếp lãnh đạo đối lập Miến Điện tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ khẳng định rằng sự ngưỡng mộ và trọng thị dành cho bà Aung San Suu Kyi không ảnh hưởng đến việc Washington và cộng đồng quốc tế tin tưởng rằng tổng thống Thein Sein tiếp tục thực hiện các cải cách chính trị, dân chủ hóa tại Miến Điện.

Điều này được thể hiện rõ qua việc Hoa Kỳ đã bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với hai lãnh đạo cao cấp của Miến Điện là tổng thống Thein Sein và chủ tịch Quốc hội Shwe Mann.

Cùng với nhịp độ cải cách chính trị tại Miến Điện, cộng đồng quốc tế cũng từng bước nới lỏng cấm vận đối nước này. Tháng Bẩy vừa qua, Washington đã bật đèn xanh cho các doanh nghiệp Mỹ tới đầu tư tại Miến Điện.

Vẫn liên quan đến Miến Điện, tổng thống Thein Sein đã từ chối ký công bố luật về đầu tư nước ngoài.

Vụ trưởng Văn phòng tổng thống Miến Điện, ông Zaw Htay, cho AFP biết : « Dự luật đã được chuyển lại về Hạ viện, cùng với các nhận xét của tổng thống, theo đúng Hiến pháp ». Theo quan chức này, tổng thống Miến Điện muốn sửa đổi các điều khoản trong dự luật này.

Trước đó, dự luật về đầu tư nước ngoài đã được Hạ viện thông qua. Tuy nhiên, một số chuyên gia và doanh nhân cho rằng định chế này vẫn còn rất bảo thủ.

Miến Điện đang từng bước mở cửa nền kinh tế. Nhiều tập đoàn nước ngoài nhòm ngó thị trường này. Cuộc tranh luận trong quá trình soạn thảo luật đầu tư ngoại quốc chủ yếu xoay quanh mức độ mở cửa thị trường, giữa phe cải cách muốn thú hút đầu tư nước ngoài, còn phe bảo thủ và những doanh nhân có lợi ích gắn chặt với chế độ cũ thì muốn duy trì một mức độ bảo hộ nào đó.

Dự thảo luật đầu tư nước ngoài tạo thuận lợi cho việc đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp và du lịch. Trong một số lĩnh vực, nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ 50% số vốn trong các doanh nghiệp Miến Điện. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nguỡng 50% này là không đủ và có nguy cơ gây bế tắc trong điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

tags: Châu Á - Chính trị - Hoa Kỳ - Liên Hiệp Quốc - Miến Điện - Theo dòng thời sự
Close