Vào nội dung chính
ĐIẾU NGƯ/SENKAKU

Tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trở nên phức tạp với sự can dự của Đài Loan

Trong lúc căng thẳng tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku giữa Nhật Bản và Trung Quốc chưa có dấu hiệu gì khả quan, thì ngày hôm qua 25/9 hàng chục chiếc tàu cá của Đài Loan được tàu tuần dương hộ tống đã ồ ạt đổ về khu vực quần đảo đang có tranh chấp để chứng tỏ chủ quyền của mình. Một cuộc dượt đuổi nhau giữa lực lượng tuần duyên Nhật và các tàu đến từ Đài Loan đã diễn ra trong vòng nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng các tàu cá Đài Loan phải rút lui.

Cảnh tàu tuần duyên Nhật ngăn cản không cho tàu các Đài Loan vào gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku ngày 25/9/2012
Cảnh tàu tuần duyên Nhật ngăn cản không cho tàu các Đài Loan vào gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku ngày 25/9/2012 REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Tuy không xảy ra sự cố đáng tiếc nào nhưng sự việc này đã góp phần làm cho tình hình tranh chấp chủ quyền lãnh thổ xung quanh quần đảo Điếu Ngư /Senkaku trở nên phức tạp, khó giải quyết hơn. Trong khi đó, Bắc Kinh mới là đối tượng chính của Tokyo trong vụ tranh chấp biển đảo này. Hai bên vẫn đang cố gắng tìm một giải pháp ngoại giao nhưng dường như vẫn bế tắc.
Thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo tường trình :

07:25

Đỗ Thông Minh - Tokyo

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.