Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Quốc tế sẵn sàng cho Miến Điện vay đến một tỉ đô la

Theo một tờ báo Nhật, thì các định chế quốc tế sẵn sàng cho Miến Điện vay đến một tỉ đô la. Số tiền này sẽ được bàn bạc bên lề hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới tại Tokyo vào đầu tháng Mười.  

Tổng thống Miến Điện Thein Sein.
Tổng thống Miến Điện Thein Sein. REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool
Quảng cáo

Thông tin này được đưa ra cùng lúc với việc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton loan báo với Tổng thống Miến Điện Thein Sein là sắp tới Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận nhập khẩu hàng Miến Điện. Đây là một trong những giai đoạn cuối cùng trước khi bình thường hóa quan hệ hai nước.

Nhật báo kinh tế Nikkei cho biết, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á châu (DAB) đang chuẩn bị việc tái cấp tín dụng quy mô cho Miến Điện, quốc gia liên tục có những cải cách dân chủ từ 18 tháng qua. Ba định chế quốc tế trên sẽ cho vay tổng cộng 900 triệu đô la để hỗ trợ phát triển kinh tế cho một đất nước từ lâu vẫn bị tẩy chay trên trường quốc tế.

Về phần Ngân hàng hợp tác quốc tế của Nhật Bản và một số ngân hàng Nhật khác, sẽ đề nghị các món tín dụng mới để giúp Miến Điện thanh toán những món nợ cũ. Như vậy theo tờ Nikkei, tổng cộng khoảng một tỉ đô la tín dụng sẽ được dành cho Miến Điện.

Cũng theo tờ báo này, thì Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á châu muốn cấp viện trợ không hoàn lại cho chính quyền Miến Điện, nhưng các đại diện Mỹ trong Hội đồng quản trị của hai ngân hàng trên phản đối.

Còn tờ Mainichi cho biết Nhật Bản, nước chủ nợ chính của Miến Điện, muốn kêu gọi hai định chế quốc tế trên cũng như các chủ nợ khác xóa một phần nợ cho Miến Điện. Tokyo đã xóa 300 tỉ yen (tương đương 3 tỉ euro) trên tổng số nợ 500 tỉ yen cho nước này, theo một hiệp định được ký kết hồi tháng Tư.

Cũng giống như Hoa Kỳ và Trung Quốc, Nhật Bản muốn khuyến khích đầu tư vào Miến Điện, đặc biệt là trong lãnh vực dầu khí rất ít được khai thác trong thời gian tập đoàn quân sự cầm quyền trước đây.

Từ khi chính quyền quân sự cũ giải thể vào tháng 3/2011, bộ mặt của Miến Điện đã hoàn toàn thay đổi dưới chính quyền « dân sự » mới gồm các cựu tướng lãnh chủ trương cải cách. Tổng thống Thein Sein đã trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị, ký kết ngưng bắn với nhiều nhóm nổi dậy người thiểu số. Nhà đối lập Aung San Suu Kyi không còn bị quản thúc, được tham gia tranh cử và đã trở thành đại biểu Quốc hội vào tháng Tư.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.