MIẾN ĐIỆN - 
Bài đăng : Thứ sáu 28 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 28 Tháng Chín 2012

Tại Liên Hiệp Quốc, tổng thống Miến Điện ca ngợi bà Aung San Suu Kyi

Tổng thống Miến Điện Thein Sein đọc diễn văn tại khóa họp thứ 67, Đại hội đồng LHQ, New York, 27/09/2012
Tổng thống Miến Điện Thein Sein đọc diễn văn tại khóa họp thứ 67, Đại hội đồng LHQ, New York, 27/09/2012
REUTERS/Lucas Jackson

Đức Tâm

Trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ngày hôm qua, 27/09/2012, tổng thống Miến Điện Thein Sein đã ca ngợi những nỗ lực to lớn, của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng đối lập chính, trong tiến trình cải cách chính trị, dân chủ hóa đất nước.

Tổng thống Thein Sein nói, với tư cách là công dân Miến Điện, ông hoan nghênh bà Aung San Suu Kyi đã được Hoa Kỳ trọng thị và vinh danh và ông bày tỏ lòng biết ơn về « những nỗ lực của bà đóng góp cho nền dân chủ » của đất nước.

Đề cập đến cuộc bầu cử lập pháp, qua đó, bà Aung Sau Suu Kyi đã trở thành dân biểu, tổng thống Thein Sein nhấn mạnh, đặc trưng của đời sống chính trị Miến Điện là sự khoan dung và cao thượng.

Cách đây hai năm, không một ai có thể tưởng tượng được rằng lãnh đạo Miến Điện lại có thể dành cho bà Aung San Suu Kyi những lời ca ngợi chưa từng thấy như vậy.

Sau khi chính quyền quân sự Miến Điện bị cầm tù và quản thúc tại gia 15 năm, cho đến tháng 11 năm 2010, lãnh đạo đối lập mới được trả tự do. Tháng Ba năm nay, chế độ quân sự độc tài giải thể và một chính phủ dân sự được thành lập. Tổng thống Thein Sein, nguyên là tướng lãnh, đã tiến hành nhiều cải cách ngoại mục và thuyết phục được cộng đồng quốc tế từng bước nới lỏng cấm vận đối với nước này.

Trong chuyến thăm Mỹ, bà Aung San Suu Kyi đã được đón tiếp rất trọng thị, được trao tặng Huy Chương Vàng của Quốc hội, danh hiệu cao quý nhất của nước Mỹ. Tổng thống Barack Obama đã tiếp bà tại Nhà Trắng.

Theo giới quan sát, việc tổng thống Thein Sein ca ngợi vai trò lịch sử của bà Aung San Suu Kyi tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là một dấu hiệu mới của những thay đổi sâu sắc đang diến ra tại Miến Điện. Quan hệ giữa nguyên thủ Miến Điện và lãnh đạo đối lập không ngừng được cải thiện từ hơn một năm rưỡi qua và là yếu tố chủ chốt để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Miến Điện.

Cũng trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, tổng thống Thein Sein còn khẳng định ông sẽ nỗ lực hành động để « chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột » giữa quân đội Miến Điện và phòng trào nổi dậy của sắc tộc Kachin. Chính phủ Miến Điện đã ký « 10 thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm vũ trang » thuộc các sắc tộc khác nhau và các cuộc đàm phán với đại diện sắc tộc Kachin sẽ « tiếp tục để đạt được một hiệp định hòa bình, cho phép chấm dứt hoàn toàn các xung đột ».

Theo AFP, chính phủ Miến Điện và Quân đội vì Độc lập của Nhà nước Kachin đã có nhiều vòng đàm phán và theo tổng thống Thein Sein, hai bên đều « cố gắng củng cố các biện pháp tạo lòng tin lẫn nhau ».

tags: Châu Á - Chính trị - Miến Điện
Close