TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN - 
Bài đăng : Thứ bảy 29 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 29 Tháng Chín 2012

Trung – Nhật không kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Biểu tình chống Trung Quốc tại Tokyo ngày 22/09/2012.
Biểu tình chống Trung Quốc tại Tokyo ngày 22/09/2012.
REUTERS/Toru Hanai

Thanh Hà

Trong bối cảnh căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền trên biển, Nhật Bản và Trung Quốc không tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ngày 23/09/2012, Bắc Kinh đã thông báo dời lại các sinh hoạt đánh dấu sự kiện này. Báo chí Nhật kêu gọi Tokyo và Bắc Kinh nhanh chóng tháo gỡ bế tắc.

Hôm nay là kỷ niệm đúng bốn mươi năm ngày Thủ tướng Nhật Bản, Tanaka Kakuei và đồng nhiệm Trung Quốc, Chu Ân Lai đặt bút ký vào bản tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao, đưa quan hệ hai nước sang một thời kỳ mới.

40 năm sau, Tokyo và Bắc Kinh cùng không tổ chức bất kỳ một buổi lễ nào đánh dấu sự kiện nói trên. Đây là tác động của việc căng thẳng Nhật Trung leo thang trong những tuần lễ qua do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku-Điếu Ngư. Chính quyền Tokyo sau khi tuyên bố mua lại 3 trong số 5 hòn đảo thuộc khu vực có tranh chấp chủ quyền đã bị tố cáo « cướp » đảo của Trung Quốc. Làn sóng bài Nhật đã dấy lên tại hàng trăm tỉnh thành và gây nhiều thiệt hại cho các doanh nhân Nhật Bản đang có cơ sở hoạt động ở Đại lục.

Cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc cùng liên tục trưng ra những bằng chứng, những tài liêu lịch sử để xác minh chủ quyền của mình đối với quần đảo nằm cách bờ biển Đài Loan khoảng 200 km về phía đông bắc và cách đảo Okinawa của Nhật Bản 400 km về phía tây.

Xã luật của tờ báo kinh tế Nhật Bản, Nikkei hôm nay kêu gọi « Nhật Bản và Trung Quốc cùng xây dựng quan hệ hữu hảo vì nhân dân hai nước. Đó cũng là bổn phận của Nhật Bản và Trung Quốc đối với thế giới ». Tờ báo có khuynh hướng tự do Asahi Shimbun thì cho rằng « kém hiểu biết » và « đánh giá không đúng mức » về chế độ, về văn hóa của lẫn nhau là nguyên nhân khiến quan hệ song phương xấu đi. Do vậy theo tờ báo này thì giải pháp duy nhất là « tăng cường trao đổi giữa cấp lãnh đạo cũng như là giữa các tư nhân » để tìm ra lối thoát.
 

tags: Châu Á - Nhật Bản - Theo dòng thời sự - Trung Quốc
Close