Vào nội dung chính
CHÂU Á - KINH TẾ

Chứng khoán châu Á mất giá do lo ngại về kinh tế Trung Quốc

Thị trường tài chính Tokyo và Singapore mất giá trong phiên giao dịch ngày 01/10/2012. Lý do : lo ngại về kinh tế Trung Quốc, bấp bênh của thị trường châu Âu.

A visitor looks at market indices displayed at the Tokyo Stock Exchange in Tokyo September 26, 2012
A visitor looks at market indices displayed at the Tokyo Stock Exchange in Tokyo September 26, 2012 REUTERS/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Vào giờ đóng cửa, chỉ số tài chính Nikkei của Nhật giảm 0,83 %. Singapore mất giá nhẹ hơn, giảm 0,33 % so với phiên giao dịch hôm 28/09/2012. Seoul, Thượng Hải và Hồng Kông đóng cửa vì nghỉ lễ.

Theo giới phân tích, chứng khoán châu Á mất giá do lo ngại về kinh tế Trung Quốc đang bị chựng lại : sản xuất công nghiệp của Trung Quốc liên tục sụt giảm. Số liệu mới nhất của Tổng cục thống kê Trung Quốc vừa công bố hôm nay cho biết, chỉ số nói trên chỉ đạt 49,8 điểm. Một điểm dưới 50 là dấu hiệu hoạt động của ngành công nghiệp nước này bị sa sút.

Còn căn cứ vào báo cáo của ngân hàng Anh, HSBC thì sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đã giảm trong 11 tháng liên tiếp.

Các dự báo tăng trưởng cũng cho thấy tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc trong quý hai năm nay chỉ đạt 7,6 %. Đây là mức yếu kém nhất kể từ đầu cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu năm 2008-2009. Đây cũng là quý thứ 6 liên tiếp GDP của Trung Quốc tăng chậm. Năm 2009 và 2010, theo thứ tự, kinh tế Trung Quốc tăng 9,3 % và 10,4 %.

Bên cạnh những lo ngại về kinh tế Trung Quốc, giới đầu tư còn thận trọng đối với tình hình của bản thân Nhật Bản : ngân hàng trung ương Nhật cho biết sản lượng công nghiệp xứ này cùng bị sụt giảm trong tháng 9/2012. Xuất khẩu của Nhật sang các thị trường Âu Mỹ và gần đây nhất là sang Trung Quốc đang gặp khó khăn.Cuối cùng, trước viễn cảnh Tây Ban Nha bắt buộc phải cầu viện quốc tế để cứu nguy ngành tài chính, ngân hàng, cũng là yếu tố làm sụt giá chỉ số chứng khoán tại Á Châu. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.