Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Thủ tướng Nhật cải tổ nội các để chuẩn bị bầu cử lập pháp trước thời hạn

Ngày hôm nay, 01/10/2012, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã thông báo cải tổ nội các trong bối cảnh chuẩn bị cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn và quan hệ Nhật-Trung căng thẳng, do tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Bà Makiko Tanaka, tân Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản. Ảnh chụp ngày 01/10/2012.
Bà Makiko Tanaka, tân Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản. Ảnh chụp ngày 01/10/2012. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Quảng cáo

Mặc dù ngày tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn chưa được ấn định, nhưng, khi thay đổi thành phần nội các, Thủ tướng Noda hy vọng cải thiện được phần nào tỷ lệ được lòng dân của ông và của đảng Dân chủ Nhật Bản, hiện đang ở mức rất thấp, sau khi chính phủ thông qua một đạo luật nâng mức thuế đánh vào hàng tiêu dùng.

Cuộc cải tổ hôm nay chủ yếu liên quan đến Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi. Ông đã phải ra đi vì tỏ ra bất lực, không đưa được nền kinh tế Nhật Bản thoát ra khỏi tình trạng thoái lạm.

Một động thái khác được giới quan sát chú ý. Vào lúc quan hệ Nhật-Trung xấu đi do tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, các Bộ trưởng quan trọng như Ngoại giao, Quốc phòng vẫn tại chức, đồng thời, Thủ tướng Noda bổ nhiệm bà Makiko Tanaka làm Bộ trưởng Giáo dục. Theo báo chí Nhật Bản, tân Bộ trưởng Giáo dục có quan hệ tốt với Trung Quốc, là con gái cựu Thủ tướng Tanaka, người đã tiến hành bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh cách nay bốn thập niên.

Từ Tokyo, thông tín viên Frederic Charles tường trình:

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda biết rằng đảng Dân chủ cánh trung tả của ông, có thể sẽ bị thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Đảng này lên cầm quyền từ hơn ba năm nay, sau hơn nửa thế kỷ đảng bảo thủ lãnh đạo nước Nhật.

Do vậy, ông Yoshihiko Noda tiến hành cải tổ nội các để hạn chế những thiệt hại. Cuộc bầu cử lập pháp có thể diễn ra trong năm nay hoặc đầu năm tới. Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi cũng đành bó tay trước bộ máy quản lý hành chính quan liêu đầy thế lực, ông không đủ khả năng đưa nước Nhật ra khỏi tình trạng thoái lạm kinh niên và giờ đây, ông buộc phải nhường chiếc ghế bộ trưởng cho ông Koriki Jojima, một dân biểu ít được biết đến trong công luận nước này.

Bà Makiko Tanaka, con gái cựu Thủ tuớng Kakuei Tanaka, người đã tiến hành bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc cách nay 40 năm, được chỉ định làm Bộ trưởng Giáo dục. Trung Quốc vẫn giữ kỷ niệm tốt đẹp về người cha của bà. Khi bổ nhiệm bà Makiko Tanaka, Thủ tướng Yoshihiko Noda muốn nói với phía Trung Quốc rằng ông muốn làm dịu cuộc xung đột lãnh thổ. Về phần mình, Trung Quốc biết rằng, đây là cử chỉ thiện ý cuối cùng của nội các Yoshihiko Noda.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.