PHỎNG VẤN - NHẬT BẢN  - 
Bài đăng : Thứ ba 02 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 02 Tháng Mười 2012

Nhật cảnh báo Trung Quốc với tín hiệu hòa dịu nhưng cứng cỏi

Tân bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Makiko Tanaka (áo màu sáng) cùng các thành viên chính phủ, Tokyo, 01/10/2012.
Tân bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Makiko Tanaka (áo màu sáng) cùng các thành viên chính phủ, Tokyo, 01/10/2012.
REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Tú Anh

Nội các mới tại Nhật được công bố hôm qua 01/10/2012. Ba nhân vật cột trụ có tiếng kiên quyết với Bắc Kinh là bộ trưởng bộ Chiến lược quốc gia Seiji Maehara, Ngoại trưởng Koichiro Gemba và bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto được lưu dụng. Nhưng trong bối cảnh căng thẳng biển đảo, một phụ nữ được lòng Trung Quốc là bà Makiko Tanaka được bổ nhiệm làm bộ trưởng Giáo dục, với thẩm quyền trong lãnh vực trao đổi văn hóa.

Tân bộ trưởng giáo dục Nhật bản là con gái của cố thủ tướng Kakuei Tanaka, người mà 40 năm trước đã bình thường hóa bang giao song phương và viện trợ giúp cho Trung Quốc vực dậy từ những chính sách sai lầm của Mao Trạch Đông.

Theo nhận định của giới chuyên gia Nhật Bản và báo chí quốc tế, qua thành phần chính phủ mới, Tokyo gửi cho Bắc Kinh một thông điệp hòa giải cuối cùng của chính quyền đương nhiệm.

Công luận Nhật nhận định ra sao về việc này, RFI đặt câu hỏi với giáo sư Vũ Đăng Khuê ở Tokyo.

« Nhật Bản muốn lùi cũng không được, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, thủ tướng Noda đã tuyên bố là không có vấn đề tranh chấp lãnh thổ… người dân cũng tin vào lực lượng hải quân của mình, tuy vấn đề này báo chí tránh đề cập… »

Giáo sư Vũ Đăng Khuê (Tokyo)
 
02/10/2012
 
 

tags: Châu Á - Chính trị - Nhật Bản - Phỏng vấn - Trung Quốc
Close