Vào nội dung chính
CAM BỐT

Cam Bốt đả kích báo cáo của đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Thủ tướng Hun Sen hôm nay 04/10/2012 chỉ trích gay gắt bản phúc trình của đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc Surya Subedi về các nước Đông Nam Á. Theo ông Hun Sen, bản báo cáo này không đúng sự thật.  

Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen
Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen REUTERS
Quảng cáo

Sở dĩ Thủ tướng Cam Bốt phản ứng dữ dội, đó là vì báo cáo của ông Subedi, trình lên Liên Hiệp Quốc vào tháng trước, đã nêu bật tình trạng tranh chấp đất đai ở Cam Bốt, “khiến cho người dân ngày càng tuyệt vọng và khổ sở”.

Phát biểu trước sinh viên tốt nghiệp tại Phnom Penh, theo AFP, Thủ tướng Hun Sen không nêu đích danh ông Subedi, nhưng cho là tác giả bản phúc trình không xác thực này là người của một nước đã “truất phế chế độ quân chủ và cho đến giờ này cũng không có Hiến pháp”. Theo ông Hun Sen, nhân vật này “nên đi giúp nước mình. Điều đó sẽ tốt hơn là đến giúp Cam Bốt”.

Ai cũng hiểu là ông Hun Sen ám chỉ Nepal, và đặc sứ người Nepal của Liên Hiệp Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên mà một đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc bị Phnom Penh chỉ trích nhưng chưa bao giờ bị nói nặng nề như thế.

Người tiền nhiệm của ông Subedi đã bị chỉ trích nặng nề và đã không chấp nhận tiếp tục công việc vào năm 2009 và được ông Subedi thay thế.

Ông Hun Sen cũng đã từng chỉ trích cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Cam Bốt là “du khách dài hạn” và đe doạ không làm việc với đại diện Liên Hiệp Quốc.

Thủ tướng Hun Sen không chấp nhận báo cáo về tranh chấp đất đai trong lúc mà giới hoạt động bảo về nhân quyền cho đây là vấn đề nhân quyền hàng đầu và cần đươc giải quyết gấp.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.