Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Ấn độ: Một gia đình 5 người bị kết án tử hình vì tội giết người rửa nhục

Vào năm 2010, tại Ấn Độ, một thiếu nữ 19 tuổi tên Asha và người bạn trai Yogesh không cùng giai cấp đã bị tra tấn đến chết. Hôm qua, 5 hung thủ gồm cha, mẹ, chú, cô và anh trai của Asha đã bị tòa án New Delhi kết án treo cổ. Là một quốc gia dân chủ từ năm 1947, nhưng hàng năm tại Ấn Độ vẫn xảy ra hàng trăm án mạng được gọi là « tội ác phục hồi danh dự ». Tư pháp bắt buộc phải can thiệp mạnh.

Tại Ấn Độ, các cặp tình nhân thường khó thoát khỏi truyền thống phân biệt đẳng cấp.
Tại Ấn Độ, các cặp tình nhân thường khó thoát khỏi truyền thống phân biệt đẳng cấp. Flickr / fdrca'n'dave
Quảng cáo

Theo kết quả giảo nghiệm tử thi, cặp vợ chồng mà hôn nhân không được gia đình bên phía cô gái chấp nhận đã bị trói, bị đánh bằng gậy sắt và châm điện cho đến khi tắt thở. Tòa án Tối cao gọi đây là « lối trả thù theo kiểu phong kiến và dã man, một lề thói hủ lậu, một thách thức của đất nước » cần phải nghiêm trị bằng án tử hình.

Hành động tội ác này thường là xảy ra tại vùng nông thôn xa xôi miền bắc Ấn Độ, nơi mà nạn phân biệt giai cấp xã hội còn nặng nề và tình trạng hôn nhân được cha mẹ dàn xếp còn là chuẩn mực. Tuy nhiên, tại các thành phố cũng không thiếu những vụ các cặp thanh niên nam nữ bị thắt cổ, bị ném đá cho đến chết. Theo một kết quả nghiên cứu năm 2010, trung bình mỗi năm có ít nhất 900 « tội ác rửa nhục » ở miến bắc Ấn, trong đó có thủ đô New Delhi, nơi mà 5 thủ phạm vừa bị kết án tử hình.

Quốc gia dân chủ rộng lớn này vẫn còn chịu hậu quả của quá khứ phong kiến với một hệ thống đẳng cấp xã hội phức tạp, mà cao nhất là hàng giáo sĩ bà la môn và hạng thấp nhất dưới đáy xã hội là giai cấp cùng khổ, bị khinh thị.

Trong những năm gần đây, qua nỗ lực vận động của các tổ chức nhân quyền , báo chí Ấn Độ theo dõi và điều tra các vụ án do phân biệt đẳng cấp.

Giới trẻ Ấn Độ ngày nay với tinh thần cởi mở, yêu đương bất chấp biên giới đẳng cấp,đã đụng chạm đến điều cấm kỵ của thế hệ cha mẹ. Do sự thúc giục của Tòa án Tối cao, chính phủ đã phải can thiệp ngăn cấm hủ tục này. Tuy vậy, qua thăm dò ý kiến, phần đông dân Ấn vẫn đồng tình với điều mà họ gọi là « tội ác rửa nhục danh dự gia đình ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.