Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Tin tặc Philippines tấn công các trang web của chính phủ

Hôm nay, 06/10/2012, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết là các tin tặc phản đối luật về tội phạm trên mạng đã tấn công vào các website của chính phủ chuyên thông tin khẩn cấp khi xảy ra thiên tai.

DR
Quảng cáo

Phát ngôn viên Tổng thống Aquino kêu gọi các hacker ngưng tấn công vào các website và trang mạng xã hội của các cơ quan khí tượng, giám sát động đất và sóng thần và cơ quan phúc lợi xã hội của chính phủ Philippines.

Đạo luật ngăn ngừa tội phạm trên mạng, có hiệu lực từ ngày 03/10 vừa qua, đã gây nhiều phản ứng phẫn nộ từ cư dân mạng, vì nhiều người cho rằng luật này sẽ hạn chế nghiêm trọng quyền tự do Internet và buộc người sử dụng Internet phải tự kiểm duyệt.

Một trong những điểm bị chỉ trích nhiều nhất đó là, theo luật mới, những người đăng trên mạng những bài bị xem là mang tính vu khống lại bị phạt tù nặng hơn là những người phạm tội đó trên các phương tiện truyền thông khác. Luật mới cũng cho phép chính phủ giám sát các hoạt động trên mạng như email, video chat... mà không cần có lệnh của tòa, cũng như đóng cửa các website bị cho là có dính líu đến các hoạt động tội phạm.

Hiện giờ, Tòa án Tối cao Philippines đang xem xét các kiến nghị đòi tuyên bố luật nói trên là bất hợp pháp. Hôm qua, Tổng thống Aquino đã cam kết vẫn bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhưng theo ông các quyền tự do này không phải là vô giới hạn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.