Vào nội dung chính
HIỆP ĐỊNH XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Mêhicô : Nước thứ 10 tham gia đàm phán hiệp định TPP

Trong một thông cáo công bố hôm qua, 08/10/2012, Bộ Kinh tế Mêhicô xác nhận việc nước này đồng ý tham gia vòng đàm phán đang được tiến hành giữa 9 nước APEC, trong đó có Việt Nam, về hiệp định thương mại mang tên chính thức là Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership).

Quảng cáo

Theo nguồn tin này : « Đây là dịp để Mêhicô đa dạng hóa xuất khẩu và tranh thủ được một cách tốt cơ hội thuận lợi trong hệ thống kinh tế thế giới, ở thị trường Châu Mỹ cũng như châu Á Thái Bình Dương, vùng năng động nhất thế giới hiện nay. »

Mêhicô được chính thức mời tham gia đàm phán hiệp định TPP, sau cuộc họp giữa tổng thống Mỹ Barack Obama và tổng thống Mêhicô Felipe Calderon, nhân hội nghị thượng đỉnh G20 tháng 6 vừa qua tại Los Cabos, Mêhicô.

Xin nhắc lại là từ khi các cuộc đàm phán về TPP, mở ra từ năm 2004, nhằm thiết lập vùng tự do mậu dịch lớn nhất thế giới đã có 9 nước tham gia đàm phán : Hoa Kỳ, Úc, New Zealand ; các quốc gia Nam Mỹ : Chilê, Peru ; các nước Đông Nam Á : Singapore, Brunei, Malaysia, và Việt Nam.

Đợt thảo luận sắp tới về TPP sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 12/12 ở Auckland, New Zealand.

Tại vùng Bắc Mỹ, Canada cho biết có thể nhanh chóng tham gia đàm phán. Mêhicô hiện nay đã là đối tác của Hoa Kỳ và Canada trong khuôn khổ hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.