Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Seoul xác nhận 3 binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt tuyến đào ngũ

Từ tháng 8 đến cuối tuần qua, đã có ba binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt vùng phi quân sự sang miền nam tìm tự do. Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc xác nhận tin này sau vụ một binh sĩ miền bắc hạ sát hai sĩ quan trước khi vượt tuyến hồi thứ bảy tuần trước 06/10/2012.Tại Bình Nhưỡng, chủ tịch Kim Jong Un cảnh báo nguy cơ « đào ngũ » trong quân đội.

Binh sĩ hai miền Triều Tiên đối diện nhau tại vùng giới tuyến phi quân sự, Paju, 55 km phía bắc Séoul.
Binh sĩ hai miền Triều Tiên đối diện nhau tại vùng giới tuyến phi quân sự, Paju, 55 km phía bắc Séoul. REUTERS/Lee Jae-Won
Quảng cáo

Theo hãng Yonhap, liên tiếp có ba binh sĩ Bắc Triều Tiên, không cùng đơn vị, đào ngũ đã vượt qua vùng phi quân sự kể từ tháng 8. Vụ mới nhất xảy ra vào ngày thứ bảy 06/10/2012, một binh sĩ biên phòng chưa đến 20 tuổi đã hạ sát hai sĩ quan để tẩu thoát. Trước đó, vào tháng 8, một binh sĩ vượt biên giới phía tây và đến ngày 02/10/2012 thì xảy ra vụ vượt tuyến ở biên giới phía đông.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc Jeong Seung Jo xác nhận các thông tin này. Các binh sĩ Bắc Triều Tiên đào ngũ đều rất trẻ. Họ cho biết trong chế độ miền bắc người thanh niên không thấy có tương lai. Một trong những lý do làm cho binh sĩ Bắc Triều Tiên bất mãn là tình trạng thiếu lương thực, thiếu khẩu phần ăn . Qua những câu chuyện mà ba người lính đào ngũ kể lại trong các cuộc thảm vấn thì quân đội miền bắc đang gặp tình trạng thiếu kỷ luật.

Sự kiện binh sĩ biên phòng Bắc Triều Tiên ở vĩ tuyến 38 đào ngũ là chuyện hiếm hoi : 6 vụ trong vòng 10 năm. Thành phần trấn đóng vùng giới tuyến đều được chọn lọc theo lý lịch, xuất thân từ những gia đình « có tiếng » trung thành với dòng họ Kim Nhật Thành.

Theo bản tin của AsiaNews ngày 08/10/2012, tại Bình Nhưỡng, trong một buổi họp với một nhóm sĩ quan cao cấp, chủ tịch Kim Jong Un cảnh báo nguy cơ « binh sĩ đào ngũ » mà ông gọi là « vết nhơ không thể rửa sạch trên lá cờ thân yêu » .

Theo phân tích của giáo sư Yun Duk Min, Đại học ngoại giao Seoul, thì tình trạng thiếu kỷ luật trong quân đội và bất mãn trong dân chúng đang dâng cao tại Bắc Triều Tiên, vì nạn thiếu ăn mỗi ngày mỗi trầm trọng hơn sau thiên tai hồi mùa hè năm nay.

Trong lúc đó, giới lãnh đạo Bình Nhưỡng tiếp tục chạy đua võ trang nguyên tử và tên lửa bất chấp hậu quả.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.