Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Tham vọng của các tập đoàn viễn thông Trung Quốc bị đe dọa

Hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc là Hoa Vi (Huawei) Trung Hưng Thông Tấn (ZTE) bị Quốc hội Mỹ nghi ngờ có thể làm gián điệp, lại tiếp tục gặp thêm các rắc rối mới. Hôm nay 10/10/2012 Trung Hưng Thông Tấn cho biết tập đoàn Mỹ Cisco Systems đã chấm dứt hợp tác với họ. Còn Canada hôm qua cấm một số nhà cung cấp thiết bị viễn thông nước ngoài tham gia xây dựng một mạng lưới quan trọng cho chính phủ, tuy không nêu đích danh Hoa Vi.

Quảng cáo

Theo báo chí, thì việc Cisco Systems chấm dứt hợp đồng hợp tác chiến lược với Trung Hưng Thông Tấn - chủ yếu là mua các bộ định tuyến và các thiết bị khác - do Cisco phát hiện ra đối tác Trung Quốc bán thiết bị cho Iran, vi phạm các quy định cấm vận của Hoa Kỳ.

Về phần chính phủ Canada, đã nêu ra ngoại lệ về an ninh quốc gia trong các hiệp định thương mại quốc tế, để cấm một số nhà cung cấp thiết bị viễn thông nước ngoài tham gia tái thiết mạng lưới thông tin bị hư hại sau các vụ tấn công tin học năm 2010. Các ngoại lệ này liên quan đến việc gọi thầu cung ứng cơ sở hạ tầng, các hệ thống và dịch vụ có liên hệ đến thư điện tử, viễn thông và trung tâm xử lý dữ liệu.

Phản ứng này của Canada diễn ra sau khi Ủy ban Tình báo của Quốc hội Mỹ đưa ra báo cáo nghi ngờ các thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc trên có thể được Bắc Kinh sử dụng vào mục đích gián điệp.

Riêng đối với Hoa Vi, báo cáo của Quốc hội Mỹ đã làm ảnh hưởng đến tham vọng trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như Apple và Samsung. Hiện nay Hoa Vi đang là nhà cung cấp thiết bị viễn thông thứ nhì thế giới, chỉ sau Ericson. Hiện diện tại 140 nước, thu dụng trên 110.000 nhân công vào cuối 2010, Hoa Vi có doanh số 32 tỉ đô la trong năm ngoái. Bên cạnh việc cung ứng thiết bị cho 45 đến 50 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại lớn nhất thế giới, Hoa Vi đang muốn phát triển các loại điện thoại thông minh để cạnh tranh với Apple và Samsung.

Nay thì Hoa Vi có nguy cơ không thể ký được hợp đồng hay mua các công ty ở Hoa Kỳ, và các hệ thống của chính phủ Mỹ, đặc biệt trong các lãnh vực nhạy cảm, không thể có các thiết bị, phụ tùng của Hoa Vi và Trung Hưng Thông Tấn. Hạn chế này sẽ tác động lớn đến Hoa Vi, năm ngoái đã bán được 1,3 tỉ đô la vào thị trường Mỹ.

Trong quá khứ, Hoa Vi đã từng bị ngăn trở khi đầu tư vào Mỹ, và năm nay bị Úc ngăn không cho tham gia dự thầu một mạng lưới đường truyền tốc độ cao. Tại Anh, nơi Hoa Vi thiết lập một trung tâm bảo vệ dữ liệu tin học, các viên chức an ninh cũng tiến hành kiểm tra các thiết bị Trung Quốc để tránh mọi rò rỉ thông tin.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.