Vào nội dung chính
TRUNG - NHẬT

Thống đốc Ngân hàng và bộ trưởng Tài chính Trung Quốc tẩy chay Hội nghị IMF và WB tại Nhật Bản

Hôm nay, 10/10/2012, Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF cho AFP biết, hai quan chức cao cấp Trung Quốc là thống đốc Ngân hàng Nhà nước và bộ trưởng Tài chính sẽ không tham hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới – WB, được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Bắc Kinh đã có quyết định như trên trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật căng thẳng do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, ở biển Hoa Đông.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên  không dự hội nghị của Ngân hàng Thế giới và FMI tại Tokyo.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên không dự hội nghị của Ngân hàng Thế giới và FMI tại Tokyo. REUTERS/Jason Lee
Quảng cáo

Phát ngôn viên IMF nói : « Cách nay hai ngày, chúng tôi được thông báo là lịch làm việc của thống đốc Chu Tiểu Xuyên (Zhou Xiaochuan) có thể buộc ông phải hủy bỏ việc tham dự hội nghị tại Tokyo ». Sau đó, Bắc Kinh đã khẳng định thông tin này và cử phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc Dịch Cương (Yi Gang) thay mặt và đọc diễn văn trong phiên bế mạc hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới WB ở Tokyo.

Mặt khác, Ngân hàng Thế giới cũng thông báo là phái đoàn Trung Quốc sẽ do thứ trưởng bộ Tài chính Chu Diệu Quang dẫn đầu, thay vì bộ trưởng Tạ Húc Nhân.

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã lấy « làm tiếc » về sự vắng mặt của hai quan chức cao cấp Trung Quốc và đó không phải là một điều gì hay ho cho Bắc Kinh trong con mắt của cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đã khẳng định là phái đoàn Trung Quốc tham dự các hội nghị của IMF và WB sẽ do phó thống đốc Dịch Cương và thứ trưởng Tài chính Chu Quang Diệu dẫn đầu.

Trước đó, lãnh đạo nhiều ngân hàng tư nhân lớn của Trung Quốc đã thông báo hạn chế hoặc hủy bỏ tham gia vào các cuộc họp có liên quan đến hội nghị thường niên của IMF và WB tại Tokyo. Cuộc họp thường niên này bắt đầu ngày hôm nay và bế mạc vào Chủ nhật, 14/10.

Bang giao Bắc Kinh-Tokyo đã xấu đi nghiêm trọng, đặc biệt là kể từ khi chính phủ Nhật Bản quyết định quốc hữu hóa một số hòn đảo trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi Trung Quốc và Đài Loan cùng khẳng định là có chủ quyền.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.