Vào nội dung chính
INDONESIA

Indonesia kỷ niệm 10 năm các vụ khủng bố Bali

Tại Bali, Indonesia, hôm nay, 12/10/2012, hàng trăm người sống sót và người thân của các nạn nhân đã dự lễ tưởng niệm 10 năm các vụ khủng bố, làm 202 người chết ngày 12/10/2002.

Tưởng niệm các nạn nhân loạt khủng bố Bali, Indonesia (Trái qua phải: Thủ tướng Úc Julia Gillard, Ngoại trưởng Indonesian Marty Natalegawa và các quan chức khác)
Tưởng niệm các nạn nhân loạt khủng bố Bali, Indonesia (Trái qua phải: Thủ tướng Úc Julia Gillard, Ngoại trưởng Indonesian Marty Natalegawa và các quan chức khác) REUTERS
Quảng cáo

Lễ tưởng niệm diễn ra tại công viên văn hóa Jimbara, cách không xa nơi xảy ra các vụ khủng bố. Hơn 2000 cảnh sát và binh lính Indonesia đã được huy động để bảo vệ an ninh cho buổi lễ, sau khi cảnh sát nước này cho biết có « những thông tin đáng tin cậy » về nguy cơ khủng bố nhân lễ kỷ niệm này.

Bất chấp mối đe dọa khủng bố, các quan khách, đứng đầu là nữ thủ tướng Úc Julia Gillard, vẫn đến Bali dự lễ kỷ niệm.

Trong số 202 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ khủng bố ở Bali cách đây 10 năm, có 88 du khách người Úc. 

Tại thủ đô Canberra của Úc, một buổi lể tưởng niệm các nạn nhân những vụ khủng bố Bali cũng đã được tổ chức hôm nay tại trụ sở Quốc hội.

Kể từ sau các vụ tấn công ở Bali, Indonesia đã mở cuộc chiến chống khủng bố tại nước này và vẫn được ca ngợi vì đã vô hiệu hóa gần như toàn bộ những kẻ đã tham gia các vụ khủng bố này. 

Từ đó cho đến nay, ở Indonesia, không xảy ra những vụ khủng bố nào lớn, ngoại trừ các vụ nổ ở hai khách sạn hạng sang tại Jakarta, khiến 9 người chết, vào năm 2009.

Tuy nhiên, mối đe dọa vẫn còn đó, với việc phá vỡ nhiều nhóm khủng bố nhỏ gần đây, đặc biệt là ở Bali tháng Ba vừa qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.