Chi phí quân sự tại châu Á tăng gấp đôi trong 10 năm qua
Vào cuối năm nay, Châu Á sẽ vượt châu Âu về chi phí quân sự. Trung Quốc là nước đứng đầu trong cuộc chạy đua vũ trang, tăng 4 lần trong 10 năm, nhưng bị Nhật Bản bỏ xa về « chất lượng ». Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) tại Washington nhận định như trên và dự báo là Mỹ phải tiếp tục chiến lược tăng cường hiện diện tại châu Á để « tái lập cán cân lực lượng ».
Trung tâm vì Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS, trong bản phúc trình công bố vào hôm qua 15/10/2012 tại Washington cho biết : Ngân sách quân sự của 5 nước châu Á có chi phí cao nhất lên đến 224 tỷ đô la trong năm 2011. Năm nước này là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan.
Các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu chiến lược CSCI dự báo là, theo đà này vào cuối năm nay 2012, chi tiêu quân sự của châu Á sẽ qua mặt châu Âu. Trong bối cảnh tại khu vực đang có cuộc chạy đua vũ trang, chính sách tái bố trí của quân đội Mỹ sẽ phải tiếp tục.
Tuy không giải thích căn nguyên nguồn cội, nhưng bản phúc trình của trung tâm nghiên cứu CSCI nhấn mạnh đến sự kiện là ngân sách quốc phòng nhìn chung không tăng một cách tiệm tiến trong thời gian 10 năm qua mà tăng « đột xuất kể từ 2005 ». Trong năm 2005, lần đầu tiên « Trung Quốc vượt qua Nhật Bản » trở thành quốc gia có chi phí quân sự cao nhất tại châu Á và chỉ đứng hạng nhì thế giới sau Hoa Kỳ.
Năm 2011, Bắc Kinh bỏ ra đến 26 tỷ đô la để mua vũ khí và đầu tư vào chương trình nghiên cứu vũ khí mới. Để so sánh, ngân sách quốc phòng Ấn Độ năm 2011 là 30,7 tỷ đô la, tăng 47,6%. Ngân sách của Nhật Bản là 58 tỷ so với 40 tỷ một năm trước. Ngân sách Hàn Quốc cũng tăng thêm từ 17 tỷ lên 29 tỷ đô la, Đài Loan từ 8 tỷ lên 10 tỷ.
Trung tâm nghiên cứu chiến lược CSCI nhận định thêm : Chỉ có Nhật Bản tập trung cải tiến « chất lượng » của quân đội với ngân sách dành cho mỗi quân nhân là 238.000 đôla trong năm 2011. Trong khi đó 4 nước kia chỉ chi tiêu từ 22.000 đến 44.000 đôla cho mỗi người lính, tức là chỉ bằng 1/10 hay 1/5 quần đảo Phù Tang. Điều này cho thấy với ngân sách trung bình cho mỗi người lính là 23.000 đôla, Trung Quốc chỉ đặt trọng tâm vào việc gia tăng « khối lượng » hơn là « chất lượng » của lực lượng vũ trang.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





