Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN

Toyota ngừng sản xuất một nhà máy chính tại Trung Quốc

Cuộc tranh chấp Điếu Ngư/ Senkaku bùng lên từ đầu tháng 9/2012 đã và đang làm cho bầu không khí quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này trở nên nặng nề, đặc biệt trong kinh tế. Hôm nay 16/10/2012 báo chí Nhật cho hay, Toyota dự tính tuần tới cho ngừng sản xuất một nhà máy chế tạo xe hơi chính tại Trung Quốc.

Bên ngoài trụ sở của doanh nghiệp xe hơi Nhật (FAW Toyota Motor Co Ltd) tại Thiên Tân, ảnh chụp 29/01/2010
Bên ngoài trụ sở của doanh nghiệp xe hơi Nhật (FAW Toyota Motor Co Ltd) tại Thiên Tân, ảnh chụp 29/01/2010 REUTERS/Vincent Du/Files
Quảng cáo

Nhật báo Asahi Shimbun đưa tin, nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới Toyota, bắt đầu từ thứ Hai tuần tới 22/10 sẽ cho ngừng hoạt động trong vòng 1 tuần một nhà máy lắp ráp xe lớn tại Thiên Tân.

Đây là nhà máy lớn nhất của Toyota đặt tại Trung Quốc, có 13 nghìn công nhân. Năm ngoái nhà máy này đã xuất xưởng 500 nghìn xe trong tổng số 800 nghìn mác xe Toyota lắp ráp tại Trung Quốc.

Cũng giống như các hãng chế tại xe khác của Nhật như Nissan, Honda, trong những tuần qua, Toyota đã phải giảm nhịp độ sản xuất của các nhà máy tại Trung Quốc. Vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo đã khiến cho doanh số bán ra của xe hơi Nhật bán tại Trung Quốc bị sụt giảm mạnh.

Làn sóng bài Nhật diễn ra dữ dội từ khi cuộc khủng hoảng Điếu Ngư/Senkaku, trong tháng 9 đã làm cho số lượng bán xe tại Trung Quốc của Toyota giảm 48,9%, Nissan giảm 35,5% và Honda cũng mất 40,5% doanh số.

Bên cạnh đó các cuộc biểu tình chống Nhật dữ dội quy tụ hàng chục nghìn người Trung Quốc, với đầu óc dân tộc cực đoan ở nhiều nơi, đã biến thái thành các hành động bạo lực gây thiệt hại vật chất không nhỏ cho các cơ sở quyền lợi của Nhật. Kiều dân Nhật tại Trung Quốc bị đe dọa. Điển hình là hôm qua, bốn người Nhật đã bị tấn công vô cớ tại một quán ăn Nhật tại Thượng Hải.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.