Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc chuẩn bị tập trận hải quân gần vùng tranh chấp với Nhật

Trong một bản thông cáo, được Tân Hoa Xã loan báo ngày 18/10/2012, Hải quân Trung Quốc cho biết sẽ mở một cuộc tập trận vào ngày mai 19/10/2012 trên biển Hoa Đông. Đây là vùng có quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, mà tranh chấp chủ quyền đã làm dấy lên trở lại tình hình căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh trong thời gian gần đây. 

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào viếng thăm hải quân TQ
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào viếng thăm hải quân TQ REUTERS/Xinhua/Zha Chunming
Quảng cáo

Theo Hải quân Trung Quốc : “Cuộc diễn tập quân sự nhằm mục đích… tôi luyện phản ứng trước các tình huống khẩn cấp trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hàng hải”. Cũng theo bản thông cáo, tham gia cuộc tập trận hải quân, sẽ có cả tàu của hai lực lượng hải giám cũng như ngư chính Trung Quốc, “vốn đã bị tàu nước ngoài quấy rối, sách nhiễu, thậm chí chận đường”.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý nhưng lại bị Trung Quốc (và Đài Loan) đòi chủ quyền. Tranh chấp đã bùng lên trong tháng Tám 2012, sau khi một số thành phần dân tộc chủ nghĩa dân tộc từ cả Nhật Bản lẫn Hồng Kông, Đài Loan đã đổ bộ lên các đảo, và Tokyo sau đó loan báo quốc hữu hóa một số đảo tại nơi này.

Tình hình căng thẳng về chủ quyền đã tác động tiêu cực đến ngoại giao và kinh tế. Người Trung Quốc đã tổ chức hàng loạt những cuộc biểu tình rầm rộ tại nhiều thành phố, buộc các công ty Nhật Bản phải đình chỉ hoặc giảm bớt hoạt động. Bên cạnh đó, một số sự kiện chính thức, chuyến bay chở hành khách và các sinh hoạt liên quan đến hai bên đã bị hủy bỏ.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Trung Quốc liên tục cử tàu hải giám và ngư chính đến gần quần đảo tranh chấp trong những tuần lễ gần đây. Mới hôm qua, 17/10/2012, một hạm đội nhỏ của Hải quân Trung Quốc đã đi ngang qua khu vực gần quần đảo.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.