Vào nội dung chính
QUAN HỆ LIÊN TRIỀU

Khẩu chiến nẩy lửa giữa Bình Nhưỡng và Seoul

Bình Nhưỡng hôm nay 19/10/2012 đã đe dọa tấn công quân sự Hàn Quốc nếu những người chống Bắc Triều Tiên thực hiện kế hoạch rải truyền đơn vào tuần tới đây.Quân đội Bắc Triều Tiên trong một thông cáo đe doạ là « các đơn vị ở Mặt trận phiá Tây sẽ mở chiến dịch tấn công không thương tiếc và không báo trước, nếu thấy có động tĩnh thực hiện việc rải truyền đơn ».

Vùng phi quân sự giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên
Vùng phi quân sự giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên Kallgan/wikimedia.org
Quảng cáo

Những người Bắc Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc, tập hợp trong Tổ chức « Chiến binh vì một Bắc Triều Tiên tự do » đã thông báo sẽ rải truyền đơn trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, cụ thể là gần thành phố Paju, bên kia biên giới và cách Seoul 60 cây số, vào ngày 22/10 tới đây.

Trong thông báo chính thức trên hãng thông tấn quốc gia KCNA, Bắc Triều Tiên còn tiết lộ khu vực diễn ra hoạt động rải truyền đơn sẽ “trở thành mục tiêu nã đạn trực tiếp” của quân đội nước này, vì vậy người dân quanh đây nên “sơ tán để tránh tổn thất”.

Thông báo của Bình Nhưỡng đã lập tức bị Seoul đáp trả. Hàn Quốc cho biết là sẽ phản công ngay lập tức. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin, nước này sẽ bắn trả ngay và nhắm vào nơi xuất phát các cuộc tấn công.

Theo AFP, Bắc Triều Tiên thường xuyên đe dọa tấn công Hàn Quốc, nhưng lời cảnh báo hôm nay “dữ dội khác thường”. Điều này xẩy ra một hôm sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đến thăm đảo Yeonpyeong, từng bị Bắc Triều Tiên pháo kích cách đây 2 năm và quân đội Hàn Quốc cho biết sắp mở một cuộc tập trận quy mô.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.