Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Xuất khẩu của Nhật giảm kỷ lục

Kinh tế Trung Quốc bị chựng lại, cộng thêm với tranh chấp về chủ quyền biển đảo Senkaku/Điếu Ngư khiến kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 9/2012 rơi xuống mức thấp nhất kể từ 30 năm nay. Thâm hụt cán cân thương mại trong tháng 9 lên tới 7 tỷ đô la.

Một cửa hàng Nhật tại Bắc Kinh bị đập phá : xuất khẩu của Nhật bị giảm một phần là do tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông (REUTERS)
Một cửa hàng Nhật tại Bắc Kinh bị đập phá : xuất khẩu của Nhật bị giảm một phần là do tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông (REUTERS)
Quảng cáo

Theo thống kê chính thức vừa được bộ Tài chính Nhật Bản công bố, tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 vừa qua giảm 10,3 %. Trong lúc nhập khẩu chỉ tăng 4,1 %. Hậu quả là nhập siêu lên tới 7 tỷ đô la trong vòng một tháng.

Đáng quan ngại hơn cả là xuất khẩu của Nhật Bản liên tục giảm trong bốn tháng vừa qua. Riêng đối với đối tác thương mại số 1 là Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu sang nước đông dân nhất địa cầu giảm hơn 14% trong vòng một tháng. Hai hiện tượng giải thích cho đà sa sút này : một là kinh tế Trung Quốc đang chựng lại và hai là tác động trực tiếp của việc tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

 

Một số các chuyên gia không loại trừ khả năng Nhật Bản lại rơi vào suy thoái kinh tế. Đây là lý do vì sao, theo một số tiết lộ của báo chí Nhật, chính quyền của thủ tướng Noda đang chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ kinh tế 1000 tỷ yen. Thông tín viên đài RFI, Frédéric Charles tường trình từ Tokyo :

« Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc giảm 14 % trong tháng 9/2012. Hiện tại Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Nhật. Điều đó có nghĩa là tình trạng kinh tế của bản thân Trung Quốc cũng đang bị chựng lại và có nhiều khả năng kinh tế Trung Quốc giảm mạnh hơn so với các thống kê được công bố gần đây.

Sau hơn 30 năm liên tục tăng trưởng ở nhịp độ từ 10 đến 12 % hàng năm, giờ đây, tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc chỉ còn tăng có 6 %. Thành quả này còn thấp hơn cả so với mục tiêu 7,5 % mà chính quyền Bắc Kinh đã đề ra cho năm nay.

Không ai ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc mua ít máy phát điện của Nhật hơn so với trước đây. Tỷ lệ tăng trưởng của mức tiêu thụ điện tại Trung Quốc cũng đã giảm mất 50 % so với mức trung bình của 5 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, ai cũng biết xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Dù sao thì các tập đoàn châu Âu vốn có mức độ lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc tương tự như các hãng sản xuất của Nhật cũng cần phải thận trọng do Trung Quốc ngày càng ít mua hàng của nước ngoài ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.