Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HÀN QUỐC

Các dân biểu Hàn Quốc đến quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Một nhóm dân biểu Hàn Quốc hôm nay 23/10/2012 đã đến thăm quần đảo Dokdo/Takeshima tại biển Nhật Bản, mà cả Seoul và Tokyo đều tuyên bố chủ quyền. Chuyến viếng thăm này có nguy cơ lại làm dấy lên căng thẳng giữa hai nước láng giềng vùng Đông Bắc Á.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak (G) xem sơ đồ các đảo Dokdo/Takeshima, 10/08/2012
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak (G) xem sơ đồ các đảo Dokdo/Takeshima, 10/08/2012 REUTERS/Korea Pool/Yonhap
Quảng cáo

Mười bảy dân biểu thuộc Ủy ban quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc đã đi trên chiếc trực thăng quân sự để đến quần đảo Dokdo, mà Nhật Bản gọi là Takeshima. Han Ki Ho, một trợ lý cho AFP biết, chuyến viếng thăm này được xem là một cuộc kiểm tra của chính phủ, diễn ra trong vòng một ngày với mục đích kiểm soát vấn đề an ninh xung quanh quần đảo, được lực lượng tuần duyên Hàn Quốc canh giữ.

Một tấm ảnh do Ủy ban này đưa ra cho thấy các dân biểu Hàn Quốc đang hô khẩu hiệu với biểu ngữ mang dòng chữ « Dokdo là lãnh thổ của Hàn Quốc, chúng tôi sẽ bảo vệ quần đảo ». Được biết quần đảo Dokdo/Takeshima nằm giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, hiện do Seoul kiểm soát, nhưng Tokyo đòi hỏi chủ quyền.

Hôm qua, thư ký của chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Osamu Fujimura đã yêu cầu các dân biểu Hàn Quốc nên hủy chuyến đi này, cảnh báo rằng sẽ phương hại nghiêm trọng đến quan hệ hai nước. Trong cuộc họp báo hôm nay tại Tokyo, ông Fujimura tuyên bố : « Chúng tôi cực lực phản đối và yêu cầu Hàn Quốc tránh những sự cố tương tự trong tương lai ».

Hồi tháng Tám, căng thẳng Nhật – Hàn đã tăng cao, vì Tokyo phẫn nộ trước việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đi thăm quần đảo này, cũng như việc yêu cầu Nhật Bản phải xin lỗi về thời kỳ quân phiệt Nhật chiếm đóng Hàn Quốc, trong đó có vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị buộc làm nô lệ tình dục cho quân lính Nhật. Còn tháng 8/2011, ba dân biểu bảo thủ Nhật cũng định đi thăm đảo Ulleung thuộc quần đảo Dokdo/Takeshima, nhưng bị Hàn Quốc từ chối cấp visa.

Ngoài quần đảo Dokdo/Takeshima, vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang do Tokyo quản lý, nhưng bị Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền, cũng đang gây căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.