Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - KHÔNG GIAN

Hàn Quốc hoãn phóng vệ tinh nhân tạo

Hôm nay, 26/10/2012, Hàn Quốc đã phải dời lại thêm ít nhất là ba ngày việc phóng tên lửa đặt lên quỹ đạo một vệ tinh nhân tạo. Với việc phóng vệ tinh này, Seoul hy vọng sẽ gia nhập nhóm các cường quốc không gian châu Á, sau hai lần thất bại.

Khu phóng vệ tinh thuộc Trung tâm không gian Naro Hàn Quốc, ở Goheung, cách Seoul 485km về phía nam, ngày 24/10/2012
Khu phóng vệ tinh thuộc Trung tâm không gian Naro Hàn Quốc, ở Goheung, cách Seoul 485km về phía nam, ngày 24/10/2012 REUTERS
Quảng cáo

Tên lửa KSLV-I, nặng 140 tấn, trên nguyên tắc phải được phóng lên chiều nay, từ căn cứ Naro ở miền Nam Hàn Quốc. Nhưng vài giờ trước khi phóng, người ta phát hiện bình nhiên liệu hélium của tên lửa bị rò rỉ, nên việc phóng tên lửa bị đình hoãn, để các kỹ sư sửa chữa hư hỏng này. Theo lời thứ trưởng bộ Khoa Học Cho Yul-Lae, việc phóng tên lửa được dời lại ít nhất là ba ngày. Cơ quan không gian Hàn Quốc đã ấn định khoảng thời gian có thể phóng tên lửa trong điều kiện tối ưu là 5 ngày, kết thúc vào ngày 30/10.

Chính phủ Séoul rất trông chờ vào cuộc phóng vệ tinh này để có thể đứng ngang hàng với Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, những nước đã thành công trong lĩnh vực này. Nhưng hai lần phóng thử đầu tiên đều thất bại. Năm 2009, tên lửa đã lên tới quỹ đạo, nhưng do trục trặc kỹ thuật nên không đặt được vệ tinh lên quỹ đạo này. Năm 2010, tên lửa đã phát nổ trên không.

Cho tới nay, tham vọng về không gian của Hàn Quốc vẫn bị cản trở do đồng minh Hoa Kỳ sợ rằng điều này sẽ thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang giữa hai miền Triều Tiên.

Bắc Triều Tiên cũng đã nhiều lần phóng thử tên lửa để gọi là « đặt vệ tinh lên quỹ đạo », nhưng Hàn Quốc và các nước phương Tây tố cáo đây là những vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo trá hình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.