Phủ tổng thống Miến Điện thừa nhận tình hình nghiêm trọng ở Rakhine
Phát ngôn viên phủ tổng thống Miến Điện vào hôm nay 28/10/2012, đã lên tiếng công nhận là đã có « những ngôi làng bị cháy rụi ở bang Rakhine » và cho biết sẽ tăng cường cảnh sát và quân đội đến nơi để « vãn hồi trật tự nếu cần thiết ». Thông báo này cho thấy tình hình rất nghiêm trọng, vì cho đến nay, chính quyền ở Naypyidaw vẫn im lặng trước các vụ bạo động ở bang Rakhine đã bùng lên trở lại từ một tuần nay.
Theo các nhà quan sát, phủ tổng thống Miến Điện đã phải lên tiếng sau khi tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch công bố vào hôm qua những bức ảnh vệ tinh cho thấy nhà cửa, tầu thuyền bị thiêu rụi ở khu vực Kyuaukpyu, nơi tập trung đông đảo người Hồi giáo Rohingya. Đó là những tấm ảnh chụp ngày 09 và 25/10.
Viên chức phủ tổng thống, ông Zaw Htay, còn xác định là không có cuộc xung đột mới nào từ hôm qua, và nhắc lại rằng với tình trạng khẩn cấp ban hành ở Rakhine sau loạt bạo động tháng Sáu, an ninh đã được tăng cường. Thế nhưng những vụ xung đột mới lại diễn ra ở những khu vực " bất ngờ ".
Ông Zaw Htay cho biết thêm là cảnh sát đang truy lùng những kẻ đứng sau bạo động : « Chính phủ rất quan tâm tìm giải pháp cho vấn đề bang Rakhine, vì đó là vấn đề an ninh quốc gia ».
Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc tiếp tục báo động là số người chạy loạn trong tuần đã lên hơn 22.000 người.
Theo đại diện Liên Hiệp Quốc tại Rangoon, Ashok Nigam, số người chạy loạn ước lượng khoảng hơn 22.500 người, tuyệt đại đa số là người Rohingya. Có hơn 4.500 ngôi nhà của họ bị phá hủy trong vài ngày. Ông Nigam cho là số liệu có thể cao hơn thế nữa. Theo ông, phần lớn người chạy loạn vẫn ở quanh quẩn tại điạ phươg của họ, và trợ giúp họ không phải là công việc dễ dàng.
Bên cạnh đó, 6000 người đã chạy đến được trại tạm cư ở Sittwe, nhưng lại không được chính quyền tại đây cho vào. Các trung tâm ở Sittwe đã quá tải. Trong đợt bạo động tháng Sáu, đã có 75.000 người bị di dời, chủ yếu là người Rohingya, thế nhưng họ vẫn sống bên ngoài Sittwe, đang bị thiếu lương thực.
Theo ông Nigam, khó có thể chăm lo cho hàng ngàn người tỵ nạn mới. Liên Hiệp Quốc đã cố gắng phân phát thức ăn, chăn, lều, nhưng phải gấp rút tìm thêm phương tiện.
Xin nhắc lại quốc tế hiện rất chú ý đến tình hinh bạo động bang Rakhine, lo ngại là sự cố đó tác động đến tiến trình cải tổ Miến Điện. Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ, thứ Năm vừa qua đã kêu gọi tìm giải pháp ngưng xung đột.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





