Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Bạo động bang Rakhine đã khiến 88 người thiệt mạng

Chính quyền bang Rakhine hôm nay thông báo số người thiệt mạng trong hơn một tuần bạo động đã lên 88 người. Một viên chức chính quyền trả lời AFP, cho biết là có thêm hàng trăm ngôi nhà bị đốt cháy trong mấy ngày cuối tuần ở Pauktaw, nơi đã từng diễn ra bạo động, nhưng không có thêm thiệt hại nhân mạng.

Hla Hla Myint, một nạn nhân sống sót sau đợt bạo dộng, được điều trị tại bệnh viện Kyuktaw (REUTERS)
Hla Hla Myint, một nạn nhân sống sót sau đợt bạo dộng, được điều trị tại bệnh viện Kyuktaw (REUTERS)
Quảng cáo

Theo Liên Hiệp Quốc, hàng ngàn ngôi nhà đã bị đốt cháy và số người chạy loạn từ ngày 21/10 đã lên tới 26 000. Một phần vẫn tiếp tục chạy về thủ phủ Sittwe, và các trại đón tiếp chung quanh đã nghẹt cứng.

Hàng chục ngàn người sống tại đây trong những điều kiện thê thảm. Liên Hiệp Quốc đã báo động về tình cảnh của những người chạy loạn và cho biết đang thiếu phương tiện giúp đỡ họ.

Cho đến nay, người hồi giáo Rohingya là nạn nhân đầu tiên các vụ bạo động ở bang Rakhine. Họ bị xem là người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh, và rất bị dân chúng ở Rakhine ghét bỏ. Chính quyền cũng không thừa nhận họ là cộng đồng thiểu số ở Miến Điện.

Nhưng theo các tổ chức hoạt động nhân quyền, trong những tháng gần đây và như đơt bạo động lần này cho thấy, không chỉ có người Rohingya bị nhắm, mà bây giờ là người hồi giáo nói chung, trong đó có cộng đồng Kamane, một cộng đồng thiểu số được chính thức công nhậnn và cũng ở bang Rakhine.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.