Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC

Tập đoàn Nhật Nissan đề cao cảnh giác đối với Trung Quốc

Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Nhật Trung chưa nguôi, và Bắc Kinh vẫn gây sức ép trên Tokyo, vào hôm nay, 31/10/2012, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Nissan đã công khai tỏ thái độ cảnh giác trước việc đầu tư thêm vào Trung Quốc. Lý do gây lo ngại chính là tâm lý bài Nhật ở Trung Quốc.

Người biểu tình Trung Quốc đập phá một cơ sở hãng xe Nissan tại Thanh Đảo 15/9/ 2012 (REUTERS)
Người biểu tình Trung Quốc đập phá một cơ sở hãng xe Nissan tại Thanh Đảo 15/9/ 2012 (REUTERS)
Quảng cáo

Trả lời nhật báo Anh Financial Times, ông Carlos Ghosn, nhân vật người Pháp hiện đang lãnh đạo tập đoàn Nissan, cho rằng tập đoàn của ông sẽ suy đi nghĩ lại chín chắn trước khi đầu tư thêm vào Trung Quốc. Ông giải thích là việc đầu tư trong tương lai vào thị trường xe hơi to lớn này (Trung Quốc), sẽ phải mất một thời gian. 

Theo ông Ghosn, trước khi đi đến quyết định đầu tư trong thời gian tới ở Trung Quốc thì tập đoàn Nissan cần phải thận trọng xem tác động của tình hình chính trị đối với suy nghĩ người tiêu thụ. 

Lãnh đạo tập đoàn Nissan đưa ra nhận định trên đây sau khi Nissan cùng với Toyota và Honda – ba hãng xe hơi hàng đầu Nhật Bản - đã quyết định giảm bớt sản xuất ở Trung Quốc vào tháng qua. Lượng xe họ bán ra tại chỗ đã giảm tuột vì cuộc tranh chấp trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã dẫn đến những cuộc biểu tình bài Nhật ở Trung Quốc, và phong trào tẩy chay hàng Nhật.. 

Lượng xe bán ra của Nissan - mà Trung Quốc là thị trường lớn nhất - giảm đến 35,3% trong tháng 9. Thế nhưng, Nissan còn đỡ hơn hai đồng hương là Honda, bị mất 40,5%, và nhất là Toyota, bị giảm đến 48,9%. 

Trung Quốc tiếp tục gây căng thẳng với Nhật Bản 

Hồ sơ Senkaku/Điếu Ngư vẫn đè nặng trên bang giao Trung-Nhật. Theo phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sẽ không tiếp xúc với đồng nhiệm Nhật Bản nhân hội nghị Á-Âu ASEM mở ra vào tuần tới đây tại Lào. Nguyên nhân theo người phát ngôn, vẫn là cuộc tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. 

Như để nhấn mạnh là Bắc Kinh tẩy chay Tokyo, bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói thêm là cho dù không sắp xếp một cuộc gặp gỡ nào với Nhật Bản, nhưng Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ “tìm thời giờ trong chương trình rất bận của ông để gặp các phái đoàn khác”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.