Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Quốc tế kêu gọi các láng giềng Miến Điện đón người tỵ nạn Rohingya

Theo AFP, hôm nay 1/11/2012, nhiều tổ chức về người tỵ nạn đã lên tiếng kêu gọi các nước láng giềng của Miến Điện hãy mở cửa đón dòng người thiểu số Rohingya đang chạy khỏi các cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu diễn ra tại tiểu bang Rakhine ở miền tây nam nước này .

Một con thuyền chở người Rohingya chạy nạn, cập bến Teknaf, Bangladesh, ngày 13/ 06/ 2012
Một con thuyền chở người Rohingya chạy nạn, cập bến Teknaf, Bangladesh, ngày 13/ 06/ 2012 Reuters/Andrew Biraj
Quảng cáo

Các cuộc xung đột sắc tộc tôn giáo giữa người theo đạo Phật và sắc dân thiểu số theo đạo Hồi lại bùng lên dữ dội trong những ngày qua đã làm gần 100 người chết. Các vụ bạo động chết người khiến hàng chục nghìn người Rohingya cố tìm mọi cách chạy khỏi Miến Điện sang Bangladesh và Malaysia.

Phát ngôn viên Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người Tỵ nạn - HCR -  tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, bà Vivian Tan, cho biết, đã kêu gọi các nước xung quanh Miến Điện mở cửa biên giới, bảo đảm an toàn và trợ giúp khẩn cấp dòng người Rohingya chạy lánh nạn.

Chủ nhật, 28/11, một chiếc tàu chở người chạy tỵ nạn trên đường sang Malaysia đã bị đắm trong vùng vịnh Bengal. Theo cảnh sát Bangladesh, chỉ có 6 người được cứu sống, còn lại khỏang 130 người vẫn bị mất tích. Chính quyền Bangladesh kêy gọi các tàu đánh cá trong vùng vịnh tiếp tục tích cực tìm kiếm người bị nạn.

Sắc tộc Rohingya tại Miến Điện chỉ có khỏang 800 000 người. Từ nhiều thập kỷ qua, sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo này đã bị chính quyền ngược đãi, cấm đoán.Trước tình cảnh như vậy, rất đông người Rohingya đã tìm cách bỏ chạy ra nước ngoài, chủ yếu sang nước giềng Bangladesh. Các vụ xung đột cộng đồng mới đây lại làm dấy lên làn sóng tỵ nạn, lần này điểm đến chủ yếu của họ là Malaysia.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tỵ nạn tại Malaysia ghi nhận đã có khoảng 24 nghìn người Rohignya đã chạy sang nước này. Trên thực tế con số này có thể còn đông hơn rất nhiều. Trong tuần này, các tổ chức nhân đạo và bảo vệ nhân quyền đã cảnh báo, làn sóng người tỵ nạn Rohingya chạy khỏi Miến Điện trong năm nay sẽ rất đông. Đồng thời, các tổ chức trên cũng kêu gọi các nước láng giềng trên tinh thần nhân đạo, hãy chuẩn bị sẵn sàng đón nhận dòng người lánh nạn này.

Cuộc xung đột sắc tộc tôn giáo ở tiểu bang Rakhine Miến Điện vẫn âm ỉ kéo dài, bạo động có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Mặc dù bang Rakhine được đặt trong tình trạng báo động từ hồi tháng Sáu, theo con số của Liên Hiệp Quốc, các vụ bạo động nổ ra từ hôm 21/10 vừa qua tại khu vực này, đã làm ít nhất 88 người chết, hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy và hơn 26 000 người phải chạy nạn. Đa số nạn nhân của các vụ bạo lực này là người Rohingya theo đạo Hồi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.