Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - CHÂU ÂU

Pin mặt trời : Cuộc đọ sức giữa châu Âu và Trung Quốc

Ngày 01/11/2012, Bắc Kinh cho mở cuộc điều tra về khả năng châu Âu bán phá giá pin mặt trời sang thị trường Trung Quốc. Quyết định trên nhằm trả đũa Bruxelles : Vào tháng 9/2012, châu Âu tố cáo Trung Quốc bán pin năng lượng mặt trời với giá thấp hơn so với giá thành, gây cạnh tranh bất bình đẳng.

Tấm pin năng lượng mặt trời
Tấm pin năng lượng mặt trời Getty Images/LatinContent/Luis Padilla Silva
Quảng cáo

Thông cáo của bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, các tập đoàn châu Âu cung cấp chất poly silicium với giá quá thấp. Poly silicium là vật liệu không thể thiếu để chế tạo các tấm pin mặt trời. Giới sản xuất Trung Quốc tố cáo các đối thủ châu Âu nhận được trợ cấp từ chính phủ Đức và được hưởng các khoản tín dụng rất hời từ phía Ngân hàng Đầu tư Châu Âu. Bắc Kinh coi đây là một hình thức cạnh tranh bất bình đẳng, gây thiệt hại cho ngành sản xuất pin mặt trời của Trung Quốc.

Trong lĩnh vực năng lượng pin mặt trời, Trung Quốc hiện đang chiếm thế thượng phong trên toàn thế giới và thực tế cho thấy, khu vực này đang gặp khó khăn do xuất khẩu sang hai thị trường lớn là Hoa Kỳ và châu Âu bị chựng lại. Vào đầu tháng 10/2012, chính phủ Mỹ đồng ý về việc áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc. Tháng 5 năm nay, bộ Thương mại Mỹ chủ trương áp thuế từ khoảng 18% đến 250% đối với pin mặt trời của Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Bắc Kinh cũng đang điều tra về khả năng Hoa Kỳ hỗ trợ cho các nhà sản xuất nước này và áp dụng chính sách bán phá giá.

Tại châu Âu, vào tháng 9 vừa qua, EU ProSun bao gồm nhiều nhà sản xuất pin mặt trời châu Âu đã yêu cầu Bruxelles điều tra về khả năng Trung Quốc trợ giá cho ngành chế tạo pin mặt trời. Hậu quả là các sản phẩm của Trung Quốc được bán sang châu Âu với giá thấp hơn đến 80 % so với giá của thị trường. Bắc Kinh cảnh báo, trong thời gian châu Âu cho mở điều tra, hoạt động của các nhà sản xuất năng lượng sạch của cả Trung Quốc lẫn châu Âu cùng gặp trở ngại.

60 % pin mặt trời sản xuất tại Trung Quốc được dành để bán sang Liên Hiệp Châu Âu. Theo giới phân tích cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và châu Âu trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạnh sẽ kéo dài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.