Vào nội dung chính
NHÂN QUYỀN

Thêm một người bất đồng chính kiến Trung Quốc bị kết án 8 năm tù

Trong lúc Trung Quốc đang chuẩn bị cho sự kiện quan trọng, Đại hội đảng cộng sản 18, hôm nay 1/11/2012 một tòa án tại nước này đã kết án 8 năm tù giam một nhà ly khai vì đã đưa lên mạng internet những bài viết cổ vũ thiết lập dân chủ ở Trung Quốc.  

Tăng cường an ninh : Quãng trường Thiên An Môn đươc canh gác kỹ. Ảnh ngày 9/10/ 2012.
Tăng cường an ninh : Quãng trường Thiên An Môn đươc canh gác kỹ. Ảnh ngày 9/10/ 2012. REUTERS/David Gray
Quảng cáo

Luật sư Mã Tiểu Bằng cho AFP biết thân chủ của ông là Cao Hải Ba đã bị tòa án thành phố Côn Minh ( Đông nam) kết án vì tội « kích động lật đổ Nhà nước », một tội danh mà theo ông, vẫn thường được phổ cập áp dụng trong các phiên tòa xét xử những người bất đồng chính kiến tại Trung Quốc.

Theo luật sư Mã, ông Cao bị kết án vì « đã lập một diễn đàn trao đổi trên mạng và đã cho đăng nhiều bài viết trên các trang web ở nước ngoài ».

Theo tổ chức phi chính phủ Human Rights in China (Nhân quyền tại Trung Quốc), Cao Hải Ba, 27 tuổi làm việc trong một quán cà phê internet chỉ vì mong muốn có những cải cách dân chủ ở Trung Quốc nên anh đã mở một diễn đàn trên internet để thảo luận về các vấn đề xã hội. Tuy nhiên vì những việc làm đó chính quyền đã kết án anh tội « tiết lộ bí mật Nhà nước ».

Theo giới quan sát độc lập , trong năm 2012 chính quyền Trung Quốc đã gia tăng trấn áp mạnh đối với những giới bất đồng chính kiến và kiểm soát chặt chẽ hơn mọi loại hình truyền thông. Đặc biệt là gần đến ngày khai mạc Đại hội đảng 18, các biện pháp kiểm soát và răn đe những người bất đồng chính kiến càng được siết chặt hơn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.