Vào nội dung chính
MIẼN ĐIỆN - KINH TẾ

Miến Điện ra luật mới về đầu tư nước ngoài

Quốc Hội Miến Điện hôm qua, 01/11/2012, đã thông qua văn bản mới về luật đầu tư, theo đó người nước ngoài có thể nắm đến 99% vốn của một công ty Miến Điện. Theo giới quan sát, văn bản mới này đáp ứng nguyện vọng của tổng thống Thein Sein, muốn nhanh chóng mở cửa Miến Điện cho các nhà đầu tư ngoại quốc.

Tổng thống Miến Điện Thein Sein trong cuộc họp báo ngày 21/10/2012 tại Naypydaw.
Tổng thống Miến Điện Thein Sein trong cuộc họp báo ngày 21/10/2012 tại Naypydaw. Reuters
Quảng cáo

Cho đến nay, Tổng thống Miến Điện đã gặp sự chống đối khá mạnh mẽ của thành phần bảo thủ và giới doanh nhân có liên hệ mật thiết với chế độ quân sự trước đây. Và luật đầu tư đã làm dấy lên tranh luận gay gắt trong mấy tháng qua.

Sau khi luật đầu tư được Quốc hội thông qua, Tổng thống Thein Sein có một thời hạn 7 ngày để ban hành. Theo văn bản mới, một nhà đầu tư ngoại quốc có thể nắm đến 99% phần vốn của một công ty Miến Điện. Theo ông Zaw Htay, viên chức phủ tổng thống, “mức đầu tư đến đâu là do các công ty thoả thuận với nhau”. Theo ông, văn bản dự luật trước, thông qua vào tháng 9, có nhiều hạn chế, và các nhà đầu tư đã gọi đó là luật không - đầu tư.

Văn bản luật thông qua vào tháng 9, tạo điều kiện dễ dãi cho đầu tư vào các lãnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch. Nhưng luật này chỉ cho người nước ngoài nắm 50% phần hùn trong một công ty Miến Điện, một ngưỡng mà một số nhà phân tích cho là thấp và có thể gây khó khăn, cản trở.

Cũng theo ông Zaw Htay, sau khi văn bản luật được thông qua vào hôm qua, Ủy ban Đầu tư Miến Điện sẽ chuẩn bị một số sắc luật.

Ngân hàng thế giới tái lập viện trợ cho Miến Điện

Trong một thông cáo công bố hôm nay 02/11/2012, Ngân hàng Thế giới cho biết đã chấp thuận cấp cho Miến Điện 80 triệu đô la, hầu hỗ trợ công cuộc cải tổ, phát triển các vùng nông thôn nghèo khó. Ngân hàng Thế giới như thế đã mở lại nguồn tài chính trợ giúp quốc gia này sau 25 năm vắng bóng.

World Bank sẽ tài trợ cho các công trình hạ tầng cơ sở ở vùng nông thôn.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Jim Yong Kim cho là ông đã bị các cải tổ ở Miến Điện "quyến rũ" và ông khuyến khích chính quyền tại đây tiếp tục nỗ lực và cố gắng trên con đuờng này. Theo Ông Kim, nhu cầu khẩn cấp ở Miến Điện trong công cuộc phát triển là trong các lãnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng cơ sở và lãnh vực tư nhân.

Xin nhắc lại Ngân hàng Thế Giới đã đóng cửa văn phòng ở Rangoon vào năm 1987, và đình chỉ mọi đề án tại Miến Điện khi chính quyền quân sự vào thời đó ngưng việc trả nợ Ngân hàng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.