Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Hàn Quốc: Ứng viên tổng thống Park Geun Hye hứa hòa dịu với Bình Nhưỡng

Tổng thống Hàn Quốc tương lai sẽ thi hành một chính sách mới với Bắc Triều Tiên và mong muốn gặp gỡ lãnh đạo Bình Nhưỡng. Trên đây là tuyên bố của bà Park Geun Ha, ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc đang dẫn đầu các kết quả thăm dò ý kiến.

Bà Park Geun-hye,con gái cố Tổng thống Park Chung-Hee, hiện đang là ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc  trong cuộc bầu cử vào ngày 19/12/2012.
Bà Park Geun-hye,con gái cố Tổng thống Park Chung-Hee, hiện đang là ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc trong cuộc bầu cử vào ngày 19/12/2012. .REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo vào hôm nay 05/11/2012 tại Seoul, ứng cử viên tổng thống của đảng cánh hữu đang cầm quyền Park Geun Hye (Phác Cận Huệ) tuyên bố sẽ « quân bình hóa » quan hệ với Bắc Triều Tiên nếu bà đắc cử vào tháng 12 tới đây.

Con gái của cố tổng thống Park Chung-Hee hiện đang dẫn đầu về điểm tín nhiệm trong công luận so với hai đối thủ cánh tả hứa hẹn là « sử dụng nhiều kênh đối thoại để kiến tạo niềm tin cậy với Bình Nhưỡng và sẽ gặp gỡ lãnh đạo miền bắc nếu sự kiện này cần thiết để phát triển quan hệ giữa hai nước Nam Bắc Hàn».

Theo nhận định của AFP, tuy cùng đảng bảo thủ Tân Quốc Gia với đương kim Tổng thống Lee Myung Bak nhưng bà Park Geun Hye cố gắng tách khỏi đường lối cứng rắn hiện nay. Một mặt bà cảnh cáo Bình Nhưỡng không nên có hành động khiêu chiến nhưng mặt khác bà kêu gọi hai bên cùng «vượt qua thời đại chia cắt và đối đầu để tiến tới một thời đại mới hòa bình và hài hòa».

Ứng cử viên tổng thống sáng giá nhất hiện nay cam kết , nếu được cử tri tín nhiệm vào ngày 19/12/2012 tới đây, bà sẽ phát huy một chương trình trao đổi văn hóa, xã hội và kinh tế giữa hai miền nam bắc cũng như gia tăng viện trợ nhân đạo cho dân chúng Bắc Triều Tiên.

Năm 2008, ngay khi lên nhậm chức, Tổng thống Lee Myung Bak đã cắt viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên và gắn liền với điều kiện Bình Nhưỡng phải có tiến bộ trong vấn đề đàm phán từ bỏ tham vọng làm bom hạt nhân.

Về chủ quyền biển đảo, Park Geun Hye tuyên bố là sẽ « xử lý một cách nghiêm khắc » những tranh chấp tại bắc Á, ám chỉ cuộc xung khắc lâu dài với Nhật Bản tại đảo Dokdo/ Takeshima.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.